Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ tỉnh thông qua nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, đã tập trung vào công tác an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, rèn luyện đạo đức và xây dựng gia đình hạnh phúc...
Các hoạt động này đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, lan tỏa rất nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, xuất sắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xã hội văn minh.
![]() |
| Hội LHPN tỉnh vận động xây dựng cầu Cây Bàng tại xã Tam Bình. |
Học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền, lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội; sinh hoạt học tập mẫu chuyện về Bác trong các buổi chào cờ của tháng.
Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng, củng cố, xây dựng các mô hình mới về học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện mô hình dân vận khéo; kết quả trong 4 tháng đầu năm 2026, các cấp hội thành lập mới hơn 100 mô hình, với 1,5 ngàn thành viên tham gia.
Các mô hình chủ yếu tập trung vào thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Từ việc học và làm theo Bác đã giúp chị em rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu, tích cực tham gia phong trào hoạt động hội, tạo khí thế sôi nổi tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động.
Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đăng ký thực hiện 3 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh gồm: mô hình “Vận động tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT”; “Vận động phụ nữ vay vốn trách nhiệm- phát triển kinh tế gia đình bền vững”; “Xây dựng chi hội kiểu mẫu- sinh hoạt chất lượng, hội viên tích cực” và đăng ký với Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện 3 mô hình “Dân vận khéo” là “Vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Xây dựng gia đình an toàn số”; “Mô hình phụ nữ Trà Cuôn biến phế phẩm làng nghề thành tài nguyên xanh gắn bảo vệ môi trường”.
Theo đó, Hội LHPN tỉnh tăng cường chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long nhân ái, tự tin, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng người Vĩnh Long phát triển toàn diện trong thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”… Kết quả, các cấp hội đã đăng ký thực hiện 94 công trình, mô hình, phần việc trên các lĩnh vực.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh- Trịnh Thị Phương, việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua được phát động và thực hiện sâu rộng trong hệ thống hội từ tỉnh đến cơ sở; nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với chỉ đạo của hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền cùng cấp và điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động luôn hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội; kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ, trẻ em, xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh.
Lan tỏa những cách làm hay
Tại xã Tam Bình, Hội LHPN tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ khánh thành cầu Cây Bàng. Công trình đưa vào sử dụng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, học tập của người dân trong khu vực; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, trẻ em.
Cầu Cây Bàng được Hội LHPN tỉnh kết nối Quỹ Chung một tấm lòng- Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh- Truyền hình TP Hồ Chí Minh vận động Tập đoàn Parker Hannifin hỗ trợ hơn 354 triệu đồng để xây dựng. Nhân dịp khánh thành cầu, đơn vị tài trợ tặng thêm 100 phần quà cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Bình Nguyễn Minh Thiện chia sẻ, công trình cầu Cây Bàng thể hiện tinh thần chung tay vì cộng đồng, tương thân, tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM tại địa phương.
Để công tác hội ngày càng đi vào chiều sâu, BCH Hội LHPN xã Tam Bình quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình học và làm theo Bác phù hợp, tiếp tục chăm lo tốt đời sống hội viên, tăng cường đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng xã Tam Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
Với tinh thần “Đoàn kết- Bản lĩnh- Tự tin- Đổi mới- Phát triển”, Hội LHPN xã Tiểu Cần cam kết sẽ là hậu phương vững chắc, bệ phóng tin cậy, để mỗi phụ nữ đều có cơ hội viết nên câu chuyện thành công của riêng mình, góp phần phát triển quê hương.
Theo đó, Hội LHPN xã Tiểu Cần hỗ trợ hội viên bằng những hành động cụ thể, thiết thực như hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với hơn 40 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp gần 2 ngàn lượt chị em mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Những mô hình như: quỹ tiết kiệm phụ nữ, tổ hùn vốn xoay vòng đã thắp lên ngọn lửa của tình làng nghĩa xóm, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh, hội còn tích cực đào tạo nghề; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; lồng ghép nội dung về kinh doanh online, sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, hướng dẫn hội viên kỹ năng kinh doanh trên không gian mạng. Qua đó, có hơn 120 phụ nữ đã có việc làm tại chỗ, nhiều chị vươn lên thoát nghèo.
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bà My (xã Cầu Kè) Thạch Thị Ra Vi luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức đa dạng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, phù hợp với từng đối tượng, để lan tỏa sâu rộng, vun đắp giá trị gia đình, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Chị Thạch Thị Ra Vi thường xuyên chỉ đạo chi hội duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với mô hình xử lý, thu gom rác thải nhựa, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân, hội viên, cùng với các đoàn thể khác trong ấp ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường trong ấp tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đã vận động thực hiện được 15 cuộc với gần 300 lượt hội viên tham gia.
Chị Ra Vi cho biết, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng trong thực hiện phong trào ở địa phương, khi các chị đồng lòng hưởng ứng thì hoạt động mới thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả. Những việc làm nhỏ hàng ngày nhưng mang lại giá trị lớn, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, xây dựng lối sống văn minh, tiến bộ.
Bài, ảnh: HẢI YẾN


