Thực hiện công tác chăm lo người lao động (NLĐ) trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Từ đó, tạo động lực để NLĐ tích cực sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
![]() |
| Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam trao nhà và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đoàn viên Sĩ Tuấn An. |
Chăm lo đời sống đoàn viên
Một trong những hoạt động mang đậm tính nhân văn là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, nhiều “mái ấm” được hỗ trợ kịp thời giúp đoàn viên hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống. Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Công đoàn Điện lực Việt Nam, anh Sĩ Tuấn An (ấp Lạc Thạnh A, xã Ngũ Lạc), đang công tác tại Điện lực Ngũ Lạc cùng gia đình rất phấn khởi.
Được biết, anh Sĩ Tuấn An đang sống cùng cha mẹ và em trai trong căn nhà chật hẹp được xây dựng trên 20 năm, diện tích không quá 24m2 được cất tạm bợ bằng tôn xi măng và cây tạp, nền nhà bê tông bị bong tróc. Cả nhà gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và trong sinh hoạt gia đình nên rất muốn xây dựng lại căn nhà để có nơi ở, sinh hoạt và tính đến việc lập gia đình.
Trong buổi trao nhà, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh Sĩ Tuấn An và thành viên trong gia đình. Anh bày tỏ: Làm công nhân ngành điện nhiều năm, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình 4 người, trong khi cha mẹ lớn tuổi, căn nhà cũ đã xuống cấp. Tôi nhiều lần trăn trở về việc xây dựng lại nhà mới để cha mẹ ở được thoải mái hơn. Được lãnh đạo đơn vị quan tâm, đề xuất Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà mới khang trang, ấm áp, tôi rất biết ơn.
Song song đó, trong chuyến công tác tại Vĩnh Long, Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng nhiều phần quà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tạo động lực để đoàn viên, NLĐ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, chống lại bệnh tật. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, gần gũi giữa tổ chức Công đoàn và NLĐ, giúp NLĐ vươn lên.
Anh Đỗ Hùng Cường- nhân viên Điện lực Trà Vinh, thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Long bị tai biến mạch máu não, yếu 1 phần tay chân bên phải, được lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên, trao quà, anh phấn khởi bày tỏ: Mấy tháng bị bệnh, công đoàn và anh em trong đơn vị đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều, bệnh dần hồi phục. Dịp này được lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm thăm hỏi, động viên, tôi vui lắm. Tôi sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu, điều trị theo hướng dẫn để hồi phục tốt nhất có thể, tiếp tục đi làm, gắn bó với công ty.
Nhiều hoạt động thiết thực gắn kết người lao động
Các chương trình như “Bữa cơm công đoàn”, “Cảm ơn người lao động”, “Đến với nhà trọ công nhân” cùng nhiều chương trình phúc lợi được Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức công đoàn các cấp tổ chức rộng khắp, hỗ trợ thiết thực đời sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho công nhân, góp phần chăm lo toàn diện cho người lao động.
Tại chương trình “Cảm ơn người lao động” do Công đoàn cơ sở Tập đoàn Mỹ Lan (KCN Long Đức) tổ chức, các hoạt động kết nối, sẻ chia giữa Ban Giám đốc Công ty, tổ chức Công đoàn và NLĐ được thực hiện. Từ đó, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong xây dựng môi trường làm việc ổn định, an toàn và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.
Đoàn viên Dương Mộng Tuyền bày tỏ: Với NLĐ chúng tôi, mỗi ngày đi làm là một hành trình không chỉ để có thu nhập đảm bảo cuộc sống mà còn là trách nhiệm, là đam mê và là sự gắn bó với công việc và với công ty. Quá trình lao động sản xuất, có những thời điểm áp lực công việc cao, có những giai đoạn sản xuất gặp khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực, chính là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời từ Ban Giám đốc Công ty và tổ chức Công đoàn. Từ những chính sách chăm lo đời sống, đến nhiều hoạt động thiết thực khác, điển hình như chương trình “Cảm ơn người lao động” đã giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, được sẻ chia và được bảo vệ, mỗi người không cảm thấy đơn độc, mà luôn có một tập thể đồng hành.
Tại chương trình như “Bữa cơm công đoàn” tại Công ty TNHH New Mingda Việt Nam (xã Châu Thành), khi được tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình, được cán bộ công đoàn các cấp dùng cơm chung, trao đổi, tìm hiểu đời sống, nhiều công nhân rất phấn khởi.
Công nhân Nguyễn Văn Tặng chia sẻ: Làm việc tại công ty hơn 6 năm, lương mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, đảm bảo đời sống gia đình. Hàng ngày tôi vẫn ăn cơm trưa tại công ty, hôm nay, được công đoàn tổ chức bữa cơm ấp áp, đầy đủ dinh dưỡng hơn, được mấy anh chị công đoàn hỏi thăm, tôi cảm nhận được sự sẻ chia và hỗ trợ của công đoàn và lãnh đạo công ty.
Đồng chí Võ Thị Thu Oanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Các hoạt động thiết thực khẳng định thông điệp Tháng Công nhân là Tháng Tri ân NLĐ. Từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống công nhân đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp thể hiện rõ vai trò đồng hành của công đoàn với doanh nghiệp và NLĐ.
Mỗi đoàn viên, NLĐ hãy tiếp tục nỗ lực sản xuất, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn trong lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long hôm nay và mai sau.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


