Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, tỉnh đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, qua đó góp phần cải thiện cuộc sống, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa toàn dân tộc.
![]() |
| Các hoạt động văn hóa được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. |
Nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào Khmer
Tỉnh có dân số gần 3,4 triệu người, trong đó đồng bào Khmer hơn 353 ngàn người, chiếm 10,42%. Thời gian qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào lĩnh vực đời sống xã hội.
Theo đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh kết quả tích cực.
Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả rõ nét, đặc biệt trong đồng bào Khmer; chương trình xây dựng NTM tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được giữ gìn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên.
Xã Ngãi Tứ có 9,980 ngàn hộ dân, trong đó có 6,189 ngàn hộ dân tộc Khmer. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm, đầu tư đối với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Lê Hoàng An- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ cho biết, hàng năm, xã tổ chức đoàn thăm chùa Nam Tông Khmer là chùa Kỳ Son và chùa Đại Thọ, chúc tết trụ trì chùa, các ban quản trị, sư sãi, cán bộ hưu, người uy tín, gia đình chính sách, người có công, xét khen thưởng hàng năm theo quy định. Bên cạnh đó, vận động hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn là đồng bào dân tộc vào dịp Tết Nguyên đán và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.
Theo ông Lê Hoàng An, sự hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội về phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là đối với hộ đồng bào Khmer góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,08%.
Công tác hỗ trợ nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh; có 3/3 trường học vùng đồng bào dân tộc (thuộc xã Loan Mỹ cũ) đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 96,39%; điện thắp sáng đạt 99,39%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi đến trường đạt 100%, tổng số học sinh đồng bào Khmer các cấp học được huy động đến trường đạt tỷ lệ 100%; BHYT đạt trên 98,81%.
Phường Đông Thành cũng là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, với 1,396 ngàn hộ. Trên địa bàn phường có 25 cơ sở thờ tự, 8,153 ngàn tín đồ tôn giáo cùng hoạt động, chủ yếu là Phật giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, trong đó các tín đồ Phật giáo Nam tông tập trung nhiều tại các khóm có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (Phù Ly I, Phù Ly II, Đông Thuận, Hóa Thành 1, Hóa Thành 2). Tín đồ tôn giáo phấn khởi trước những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Theo bà Ngô Thị Hồng Gấm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Thành, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả, Nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Các tổ chức chính trị- xã hội phường, ban công tác mặt trận khóm tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, vận động Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm
![]() |
| Các vị sư cùng đồng bào, phật tử phường Đông Thành tất bật trang trí tiểu cảnh đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2026. |
Không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer tại tỉnh đang diễn ra rộn ràng, phấn khởi. Người dân tích cực dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, những ngôi chùa Khmer đang được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ hơn. Tại chùa Tòa Sen (phường Đông Thành), nghệ nhân tỉ mẩn sơn sửa lại những phù điêu hoa văn, các vị sư cùng đồng bào, phật tử trang trí tiểu cảnh tái hiện lại khung cảnh về “Tết xưa”.
Thượng tọa Thạch Bước- Trụ trì chùa Tòa Sen, chia sẻ: “Bà con tích cực trang hoàng nhà cửa và chùa chiềng để chuẩn bị đón tết. Con cháu ở xa cùng quay về sum vầy tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cùng ăn bữa cơm, cùng thực hiện những nghi lễ để cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Trong một tháng có 4 ngày bà con phật tử đến chùa, Ban quản trị chùa thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.
Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và đơn vị giáo dục, văn hóa đặc thù. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức phong phú, phù hợp với bản sắc văn hóa đồng bào Khmer, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.
Theo đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách đồng bào Khmer tiêu biểu; thăm tặng quà trường phổ thông dân tộc nội trú và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh… qua đó nhằm trao đổi thông tin về kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, gia đình chính sách, đồng bào Khmer tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



