Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong bức tranh chung đó, Phật giáo, nhất là Phật giáo Nam tông Khmer, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử trong tỉnh phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.
![]() |
| Quý vị chư tăng trong tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. |
Phát biểu tại buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Hòa thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, tôn giáo đưa đất nước và tỉnh phát triển. Thay mặt chư tăng, đồng bào Khmer, Hòa thượng Thạch Sok Xane khẳng định tiếp tục chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lan tỏa giá trị tốt đẹp
Theo đồng chí Kiên Banh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiện toàn tỉnh có 755 cơ sở tự viện với 5,522 ngàn tăng ni và hơn 805 ngàn tín đồ phật tử. Riêng Phật giáo Nam tông Khmer có 156 chùa với 3,414 ngàn vị sư đang tu học.
Đồng bào Khmer sống đan xen, đoàn kết, gắn bó với đồng bào Kinh, Hoa và sống tập trung nhiều nhất ở tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long (cũ). Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế có phát triển nhưng còn chậm, trình độ dân trí và năng lực sản xuất còn thấp so với mặt bằng chung. Đồng bào Khmer có tinh thần đoàn kết và sống gắn bó với các dân tộc khác trong cộng đồng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng trong cộng đồng Phật giáo. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo và lễ hội quý vị chư tăng tại các chùa đã tích cực vận động phật tử chấp hành tốt pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” ngày càng thấm sâu vào đời sống của chư tăng và đồng bào phật tử.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả với tinh thần “Đoàn kết- dân chủ- đổi mới- phát triển”. Đội ngũ chức sắc, chức việc không chỉ làm tốt vai trò tôn giáo mà còn tích cực tham gia vào hệ thống chính trị, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.
Trên lĩnh vực văn hóa, chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm lưu giữ, truyền dạy các giá trị truyền thống. Nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh; các lễ hội truyền thống như: Chôl Chnăm Thmây, Ok Om Bok, Sêne Đôlta… được tổ chức trang nghiêm, đúng phong tục, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Công tác giáo dục được quan tâm; việc duy trì dạy và học chữ Khmer tại chùa góp phần bảo tồn ngôn ngữ, nâng cao dân trí và tạo cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.
Gắn kết cộng đồng
Phật giáo tỉnh ngày nay nổi bật trong hoạt động từ thiện- xã hội. Giai đoạn 2023-2025, tổng kinh phí hoạt động an sinh xã hội do các chùa và phật tử đóng góp lên đến gần 140 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng hiệu quả vào nhiều hoạt động như: chăm sóc sức khỏe người nghèo, hỗ trợ người già neo đơn, xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng học sinh khó khăn, xây dựng cầu, đường nông thôn… Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào Khmer.
Đáng chú ý, phong trào hiến đất xây dựng trường học, xây dựng giao thông nông thôn được đông đảo phật tử hưởng ứng. Hàng ngàn mét vuông đất với giá trị lớn đã được người dân tự nguyện hiến tặng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, các cơ sở Phật giáo còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình “chùa xanh”, “khuôn viên không rác thải”, trồng cây xanh… được triển khai rộng khắp, đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Theo đồng chí Thạch Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 8,386 ngàn đảng viên là người dân tộc Khmer (chiếm 5,5%). Đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số là 4,674 ngàn người (chiếm 7,09%). Tỷ lệ đại biểu là người Khmer tham gia vào các cơ quan dân cử cụ thể: HĐND tỉnh đạt 12,94%; HĐND xã, phường đạt 7,13% và thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt 13,08%.
Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, chư tăng và phật tử luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không để thế lực xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các vị trụ trì, chức sắc thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Đặc biệt, đời sống của đồng bào phật tử Khmer ngày càng được nâng cao. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước sạch đạt tỷ lệ cao; hệ thống giáo dục phát triển; chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả. Những thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo trong việc vận động, gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội.
Bài, ảnh: LÂM THY


