Thời gian qua, công tác chăm lo sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt đối với người khuyết tật (NKT), luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và thực hiện đúng chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trợ giúp NKT, có cuộc sống tốt hơn, để có thể hòa nhập cùng cộng đồng.
Toàn tỉnh hiện có hơn 73,2 ngàn NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, chiếm khoảng 1,71% dân số của tỉnh.
![]() |
| “Thần Tài Gõ Cửa” không chỉ là một chương trình truyền hình, mà trở thành một điểm tựa, một người bạn đồng hành đáng tin cậy của người khuyết tật. |
Những hành động thiết thực
“Thần tài gõ cửa” là chương trình mang ý nghĩa nhân văn được Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long ra mắt từ năm 2010. Với tổng kinh phí hỗ trợ trong 15 năm lên hơn 34 tỷ đồng, “Thần tài gõ cửa” đã trở thành điểm tựa, người bạn đồng hành đáng tin cậy của NKT. Hơn 830 kỳ phát sóng, là ngần ấy câu chuyện của 830 gia đình, cá nhân hay các nhóm NKT, có tay nghề và ý chí lao động cần cù, vượt lên gian khó, thực hiện ước mơ, vượt qua số phận.
Hoàn cảnh của người cha khiếm thị Nguyễn Văn Châu ở xứ dừa (xã Thạnh Trị). Biến cố ập đến khi ông Châu 33 tuổi, ông bị Glôcom và mù vĩnh viễn. Song, ông quyết định xin vào vựa thu mua dừa để làm công việc lột dừa. Và suốt 10 năm, mỗi ngày có đến 800 trái dừa được lột vỏ trong bóng tối đổi lấy bữa cơm, con chữ và tương lai cho hai con.
Là sinh viên năm cuối ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, em Nguyễn Thanh Hòa- con ông Châu tâm sự, tấm bằng ĐH không chỉ là thành quả học tập, mà là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và hàng triệu trái dừa cha lột suốt bao năm. Em mong có việc làm ổn định để đỡ đần cha mẹ và để cha được tự hào. Thương cha mẹ, em Thanh Huệ chấp nhận gác lại giấc mơ ĐH, lên thành phố làm thuê để anh trai yên tâm học hành.
Việc dang dở của con gái luôn là nỗi day dứt trong lòng người cha. Vì vậy, ngoài nghề lột dừa, ông Châu còn học thêm nghề bó chổi bông cỏ, chỉ mong có thêm vốn cho con gái học một nghề ổn định tương lai. Đến khi ông Châu gặp được chương trình “Thần tài gõ cửa” của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, với “3 điều ước”, ông mừng vui khi “rút thăm” mang về cho gia đình 35 triệu đồng.
Với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau- mọi NKT đều được quan tâm, chăm sóc và tạo cơ hội hòa nhập”, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc các đối tượng yếu thế. Hiện trung tâm quản lý, chăm sóc 205 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 180 NKT.
Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ phục hồi chức năng cho 40 trẻ rối loạn phát triển ngoài cộng đồng và chăm sóc 21 người cao tuổi tự nguyện.
![]() |
| Hội nạn nhân chất độc Da cam/DIOXIN, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền Trẻ em tỉnh trao xe lăn hỗ trợ người khuyết tật là đồng bào Khmer khó khăn tại xã Trà Côn. |
Bà Mai Kim Trang bị khuyết tật vận động được chăm sóc tại trung tâm phấn khởi: Ở trung tâm được lo đủ đầy, chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn nghệ ca hát và nhận sự quan tâm chu đáo của các cán bộ, của nhà hảo tâm, chúng tôi thấy vui và ấm lòng lắm.
Theo ông Trần Ngọc Chi- Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long, công tác chăm sóc NKT được triển khai toàn diện thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tổ chức sinh hoạt văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao; tham vấn tâm lý và tổ chức các mô hình lao động trị liệu như đan lát, dệt chiếu, làm đồ thủ công, trồng rau, chăm sóc cảnh quan… Qua đó, giúp cải thiện thể chất, tinh thần, tăng cường khả năng giao tiếp và từng bước hòa nhập cộng đồng.
“Việc lồng ghép thông điệp nhân văn vào từng hoạt động chăm sóc không chỉ giúp NKT phục hồi chức năng mà còn khẳng định vai trò của Trung tâm trong hành trình đồng hành, tiếp thêm niềm tin để NKT vươn lên, sống tự tin và hòa nhập cộng đồng”- ông Ngọc Chi cho biết.
Chung tay vì người khuyết tật
Những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chăm sóc sức khỏe NKT. Mới đây, Hội nạn nhân chất độc Da cam/DIOXIN, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền Trẻ em tỉnh trao 10 xe lăn hỗ trợ NKT là đồng bào dân tộc Khmer khó khăn tại xã Trà Côn, giúp người dân thuận tiện đi lại, cải thiện sinh hoạt và đón Tết Chôl Chnăm Thmây thêm ấm áp, vui tươi.
![]() |
| Ngành y tế chăm sóc sức khỏe toàn diện người khuyết tật hướng tới mục tiêu 100% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe. |
Phó Giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh, Phó Trưởng Ban công tác người cao tuổi và NKT tỉnh cho biết, giai đoạn 2021-2025 tỉnh triển khai, thực hiện Chương trình trợ giúp NKT đạt được một số kết quả nhất định. Các hoạt động trợ giúp y tế, giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm tiếp tục được triển khai hiệu quả.
Cụ thể, có hơn 95% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế với nhiều hình thức khác nhau; 70% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; có hơn 1 ngàn trẻ và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.
Theo thống kê, trên 80% trẻ khuyết tật ở độ tuổi học mầm non và trung học cơ sở được tiếp cận giáo dục; đa phần là NKT nhẹ và 80% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm phù hợp và vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.
Nhiều công trình công cộng xây mới cũng đã quan tâm bảo đảm điều kiện tiếp cận cho NKT, từng bước tháo gỡ rào cản trong sinh hoạt và đi lại. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dành cho NKT và tôn vinh NKT được tỉnh tổ chức thường xuyên…
![]() |
| Mô hình lao động trị liệu phục hồi chức năng trong công tác điều trị và hỗ trợ người bệnh tâm thần hòa nhập cộng đồng tại Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Long. |
Theo bà Lâm Như Quỳnh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp NKT, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho NKT.
Tăng cường hợp tác với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực nhằm trợ giúp cho NKT có cuộc sống tốt hơn, để có thể hòa nhập cùng cộng đồng.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN





