Ngày 24/3, Sở Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam năm 2026. Ngày tôn vinh những người làm CTXH- những “người giữ lửa” của lòng nhân ái, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của CTXH trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười và Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng trao giấy khen Sở Y tế tuyên dương cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ công tác xã hội tại các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong năm 2025. |
Kết nối yêu thương
Theo Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng, qua 10 năm triển khai thực hiện ngày CTXH Việt Nam, tỉnh đã xây dựng mạng lưới khoảng 850 người làm CTXH; có 4 cơ sở trợ giúp công lập, 17 cơ sở ngoài công lập, chăm sóc hơn 1,8 ngàn lượt người yếu thế.
Hiện 100% cơ sở y tế có bộ phận CTXH, đã hỗ trợ trên 20 ngàn bệnh nhân và thân nhân; 100% xã, phường có cán bộ phụ trách cùng hơn 2,4 ngàn cộng tác viên, góp phần xây dựng hệ thống an sinh bền vững. 10 năm qua, đội ngũ nhân viên CTXH thực hiện tốt vai trò là “nhịp cầu” kết nối giữa thầy thuốc và người bệnh, hỗ trợ tư vấn tâm lý, thủ tục BHYT và vận động nguồn lực giúp đỡ những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh lĩnh vực y tế, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đội ngũ nhân viên CTXH đang ngày ngày âm thầm cống hiến, chăm lo cho những đối tượng yếu thế nhất trong xã hội như trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa. Họ thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, và là những người bạn, người thân- luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Từ việc tư vấn tâm lý, hỗ trợ phục hồi chức năng, dạy kỹ năng sống, đến việc kết nối cộng đồng để tạo điều kiện tái hòa nhập xã hội cho đối tượng- tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và cả sự hy sinh thầm lặng.
“Đó là hành trình gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng để đảm bảo hơn 474 ngàn người có công, người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh được thụ hưởng đúng, đủ và kịp thời chính sách của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, nhân văn”- bà Thu Hằng cho biết.
Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình giao lưu với chủ đề: “Câu chuyện từ trái tim” đã giúp đại biểu hiểu hơn về hành trình, kết quả và dự định phát triển của những người đang làm CTXH giai đoạn hiện nay. Mỗi người giao lưu thể hiện một mảng màu khác nhau trong bức tranh CTXH gặp nhau ở một điểm chung: đó là nhịp đập của trái tim vì cộng đồng.
Ông Trần Ngọc Chi- Phó Giám đốc Trung tâm CTXH Vĩnh Long, nhấn mạnh CTXH là nghề có tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy được lòng thánh thiện ở mỗi con người. Mong rằng thế hệ người đã, đang và sẽ theo đuổi lĩnh vực CTXH tiếp tục giữ vững lửa nghề, đóng góp cho cộng đồng.
BS.CK2 Lâm Thành Vững- Phó Giám đốc BVĐK Trà Vinh chia sẻ: “Không dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục hành chính, nhân viên CTXH tại bệnh viện còn đẩy mạnh tư vấn tâm lý, hỗ trợ BHYT, bếp ăn từ thiện và kết nối nguồn lực xã hội để giúp bệnh nhân nghèo giảm gánh nặng chi phí… đã góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện, gần gũi và đầy tình người”.
Trong khi đó, Đại đức Thích Nhuận Tường- Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập “Mái ấm Nhà của ngoại” chia sẻ: Thời gian qua, mái ấm tiếp nhận, nuôi dưỡng người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống, cũng như cung cấp nơi ăn, chỗ ở ổn định, an toàn, chăm sóc y tế. Đây là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm mang lại sự thoải mái, vui vẻ cho người cao tuổi.
Lan tỏa giá trị nhân văn từ công tác xã hội
Hoạt động thầm lặng của những người làm CTXH đã giúp hàng chục ngàn lượt bệnh nhân được hỗ trợ, hàng triệu lượt tư vấn tâm lý được thực hiện, hàng trăm ngàn đối tượng được tiếp cận chính sách an sinh.
Đó không chỉ là những con số, mà là những câu chuyện về sự sẻ chia, về tình người, về trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó từng bước khẳng định vai trò thiết yếu của CTXH trong việc hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững và nhân văn.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười biểu dương những nỗ lực và đóng góp thiết thực của đội ngũ làm CTXH thời gian qua, đề nghị các ngành liên quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của CTXH trong hệ thống an sinh, góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ làm CTXH theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, có bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp. Các ngành có liên quan cần phối hợp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ CTXH trong việc kết nối, hỗ trợ đối tượng yếu thế.
Tại chương trình, BTC trao học bổng cho 20 trẻ em hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương cá nhân trực tiếp làm CTXH tiêu biểu năm 2025, đồng thời tôn vinh cán bộ CTXH tiêu biểu. Dịp này, Sở Y tế cùng các trường ĐH cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành CTXH rèn luyện kỹ năng thực tiễn, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ sở trợ giúp xã hội, hướng tới xây dựng hệ sinh thái CTXH chuyên nghiệp tại địa phương trong thời gian tới.
“Trong thời gian tới, Sở Y tế cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này, nhất là trong bảo trợ xã hội và tại cơ sở y tế. Ngành cần tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và truyền cảm hứng tích cực trong hoạt động CTXH”- bà Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN


