Gương thủ lĩnh đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

14:36, 25/03/2026

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý thường niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bí thư đoàn cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.

Năm 2026, tỉnh có 3 cá nhân đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng gồm: anh Võ Đức Anh- Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội; chị Nguyễn Thị Thúy Liễu- Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng và chị Nguyễn Thị Bé Ba- Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Giồng Trôm, xã Giồng Trôm.

Thủ lĩnh có “nhiều sáng kiến hay” Võ Đức Anh

Nhận xét về Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội Võ Đức Anh, anh Võ Đặng Hà Giang- Bí thư Đoàn phường An Hội cho biết, Đức Anh là một thủ lĩnh đoàn có nhiều thành tích tiêu biểu, nổi bậc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiến nhi trên địa bàn của phường.

Võ Đức Anh tham gia ký kết giao ước thi đua trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của phường An Hội. Ảnh: THÀNH LẬP
Võ Đức Anh tham gia ký kết giao ước thi đua trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của phường An Hội. Ảnh: THÀNH LẬP

Võ Đức Anh còn là nguyên Phó Bí thư Đoàn phường An Hội, là một đảng viên trẻ có nhiều tâm huyết với công tác đoàn tại địa phương. Võ Đức Anh đã tham mưu BCH Đoàn phường An Hội thực hiện được 165 công trình, phần việc thanh niên.

Thực hiện các hoạt động “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn”, “Xóa điểm đen môi trường”, “Ngày Chủ nhật đô thị văn minh”, xây dựng tuyến đường đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”. Đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trong cán bộ, người dân ở khu phố…

Với vai trò là Chủ nhiệm CLB “AH Startup Club”, Võ Đức Anh đã định hướng các chi đoàn trường học tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp như: Chi đoàn Trường Mầm non Sơn Ca bán sản phẩm Sâm tiên thảo.

Chi đoàn Trường Tiểu học Phú Thọ và Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Mai trồng rau mầm. Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Dừa duy trì bán nước nha đam đường phèn hạt chia. Chi đoàn Trường THCS TP Bến Tre duy trì mô hình “Vườn cây khởi nghiệp” và cung ứng bẹ nha đam ra thị trường…

Đặc biệt, bạn Võ Đức Anh là thủ lĩnh đoàn có nhiều sáng kiến hay, cách làm mới như: Mô hình “Kết nối thăm nhà”- hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người dân hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình “Phiên chợ hành động xanh”- tuyên truyền và vận động người dân chung tay hạn chế tình trạng rác thải nhựa trong cộng đồng. Mô hình “Các cuộc thi online trên fanpage”- phát huy hiệu quả của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền gắn với việc tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi giao lưu học tập các nội dung kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa địa phương...

Với những thành tích đó, bạn Võ Đức Anh đã được các cấp khen tặng nhiều bằng khen, danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở; có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024; danh hiệu “Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu”, “Cán bộ đoàn tiêu biểu”; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”…

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy Liễu và hành trình “gieo hạt”

Năng động, tâm huyết và hết lòng vì thế hệ măng non- đó là những dấu ấn nổi bật của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy Liễu- Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hiếu Phụng A (xã Hiếu Phụng).

Cô Liễu luôn đồng hành, chăm lo cho học sinh. Ảnh: CẨM HUỆ
Cô Liễu luôn đồng hành, chăm lo cho học sinh. Ảnh: CẨM HUỆ

Ngay từ khi còn nhỏ, cô Thúy Liễu đã dành tình yêu lớn đối với nghề “gõ đầu trẻ”. Chính những hình ảnh tận tụy của thầy cô giáo cũ đã thôi thúc cô quyết tâm thi vào ngành sư phạm để viết tiếp ước mơ của mình. Ra trường, từng công tác tại Trường Tiểu học Hiếu Thuận B, nay gắn bó với Trường Tiểu học Hiếu Phụng A, cô Liễu càng thấm thía rằng mỗi ngày đến lớp không chỉ là nhiệm vụ, mà là hành trình tiếp nối ước mơ từ thuở nhỏ. Và bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô chính là từ khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội.

Với cô, giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức trên trang giấy mà còn là rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh. Trong công tác cô luôn kiên trì làm mới từng hoạt động, để mỗi phong trào: “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”... không còn là nhiệm vụ mà trở thành niềm vui của học trò.

Không chỉ vậy, cô Liễu còn là một huấn luyện viên tài năng. Năm 2025, cô xuất sắc đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc.

Chia sẻ về những thành quả đạt được, đặc biệt là Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, ánh mắt cô Liễu lấp lánh niềm vui. “Giải thưởng Lý Tự Trọng là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nhắc nhở tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của tổ chức và tình yêu của học sinh”- cô Liễu bộc bạch.

Em Nguyễn Khang Trang- học sinh lớp 3/2 chia sẻ: “Chúng em rất yêu mến cô Liễu. Cô không chỉ dạy chúng em học mà còn tổ chức rất nhiều trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, trải nghiệm thú vị. Nhờ cô hướng dẫn, em và các bạn đã tự tin hơn rất nhiều, biết giúp đỡ người khác, kính trọng thầy cô, lễ phép với người lớn”.

Nhắc đến người đồng nghiệp trẻ, thầy Trương Văn Sáu- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiếu Phụng A cho biết: “Cô Liễu rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc. Dù ở vị trí nào, cô cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, linh hoạt và sáng tạo trong cách làm, được tập thể sư phạm nhà trường và phụ huynh tin tưởng, quý mến”.

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Nguyễn Thị Bé Ba

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Giồng Trôm Nguyễn Tuyết Vân cho biết, cô Nguyễn Thị Bé Ba là một trong những điển hình tiêu biểu của Chi bộ và Chi đoàn nhà trường. Điểm nổi bật ở cô Bé Ba là đảng viên trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy, yêu trẻ, yêu nghề.

Cô có lối sống giản dị, chuẩn mực, tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tất cả phong trào, hoạt động của nhà trường. Cô có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho phong trào và công tác đoàn của đơn vị, nhất là việc tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ, giao lưu văn nghệ với các đơn vị, tham gia tích cực hoạt động của Đoàn cấp trên.

Đặc biệt, với công tác xã hội, cô là điển hình tiêu biểu, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, tích cực “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cô Bé Ba đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Giải thưởng Lý Tự Trọng”. Đây là vinh dự cho cá nhân cô, cũng là niềm danh dự cho tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Bé Ba (thứ ba trái sang) tham gia thực hiện công trình trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Ảnh: THÀNH LẬP
Cô giáo Nguyễn Thị Bé Ba (thứ ba trái sang) tham gia thực hiện công trình trong Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: THÀNH LẬP

Cô Nguyễn Thị Bé Ba cho biết, trong các hoạt động và phong trào của Đoàn tại nhà trường chủ yếu tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ. Từng đoàn viên trong Chi đoàn luôn có ý thức đoàn kết, không ngừng tự học, tự rèn để nâng cao nghiệp vụ, hết lòng yêu trẻ, yêu nghề. Tích cực tham gia tốt hoạt động và phong trào do tổ chức Đoàn các cấp phát động. Cùng với nhà trường, Chi đoàn cũng đã xây dựng thành công mô hình Trường học “xanh- sạch- năng động” giai đoạn 2- năm 2024.

Với những thành tích đạt được, cô Nguyễn Thị Bé Ba đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025; bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2025 cùng nhiều khen thưởng khác của các cấp…

THÀNH LẬP- CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh