Giải quyết việc làm (VL) cho lao động (LĐ) nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2025, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như kết nối cung- cầu LĐ, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường LĐ trong, ngoài nước. Qua đó, tạo VL, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân nông thôn.
![]() |
| Tiền công thu hoạch ớt 7 ngàn đồng/kg giúp người lao động ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim tăng thu nhập ổn định. |
Mở rộng việc làm nông thôn
Thông tin từ UBND tỉnh, năm 2025, tỉnh đã giải quyết VL 70.431 LĐ, đạt 112% kế hoạch năm. Trong đó, có 6.189 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 121,35% kế hoạch; tổ chức ngày hội VL với hơn 1 ngàn LĐ và 19 đơn vị tuyển dụng.
Trong năm, 66 phiên giao dịch VL định kỳ và trực tuyến diễn ra thu hút 6.489 lượt người tham gia, với 317 lượt doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước; tư vấn định hướng nghề nghiệp, học nghề và giới thiệu VL hơn 11 ngàn người.
Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu trên 1,9 triệu LĐ có VL trong nền kinh tế; trong đó, LĐ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,9%; lĩnh vực công nghiệp- xây dựng chiếm 24,9%; lĩnh vực dịch vụ chiếm 36,2%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kết nối thông tin thị trường LĐ, triển khai các chính sách tạo VL, nhân rộng mô hình hiệu quả và tăng cường hỗ trợ người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026-2030.
Tại xã Vinh Kim, trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, địa phương chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ để tạo VL tại chỗ cho LĐ nông thôn.
Theo ông Chiêu Thanh Phong- Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã thu hút, giải quyết VL thường xuyên cho LĐ địa phương, nhất là LĐ trung niên và LĐ nhàn rỗi theo mùa vụ.
Đẩy mạnh kết nối cung- cầu LĐ, phối hợp doanh nghiệp may mặc, tiểu thủ công nghiệp tiếp nhận LĐ nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐ theo hướng giảm LĐ thuần nông, tăng LĐ công nghiệp- dịch vụ; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, giúp người LĐ nâng cao kỹ năng, tăng khả năng tìm việc và tự tạo VL.
Nhờ duy trì và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp, nhiều LĐ có thêm cơ hội VL và thu nhập ổn định từ các công việc thời vụ gắn với sản xuất nông nghiệp. Bà Trần Thị Ngọc Hạnh (ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim) cho biết: Gia đình chủ yếu làm thuê theo mùa vụ, nhất là vào thời điểm thu hoạch ớt và dưa hấu. Công việc cho thu nhập ổn định, với tiền công thu hoạch ớt 7 ngàn đồng/kg, dưa hấu 20 ngàn đồng/giờ, giúp gia đình trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Giải quyết việc làm cho lao động địa phương
Tại xã Hiệp Mỹ, đào tạo nghề được xác định là giải pháp then chốt nâng cao thu nhập, tạo VL ổn định cho nông dân.
Theo ông Kim Sô Phan- Chủ tịch Hội Nông dân xã, thời gian qua hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 225 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, sinh vật cảnh.
Kết quả, trên 92% học viên sau đào tạo có VL ổn định hoặc tự tạo VL tại địa phương. Bên cạnh đó, hội còn hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học- kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần giải quyết VL tại chỗ và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Điển hình như mô hình sản xuất của nông dân Thạch Rộng (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) sau khi tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, ông mạnh dạn ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Ông Rộng cho biết: Với hơn 6 công đất, ông trồng trên 2 công khoai lang sữa Thái, năng suất bình quân 2 tấn/công, lợi nhuận 5 triệu đồng/công. Trước khi thu hoạch khoai củ, ông tận dụng thu hoạch đọt khoai lang làm giống. Mỗi vụ cắt từ 2-3 đợt bán với giá 100 ngàn đồng/thiên (1 ngàn cọng), tạo thêm thu nhập. Ngoài ra, ông còn canh tác 4 công lúa kết hợp nuôi 6 con bò sinh sản, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết VL thời vụ cho LĐ nữ tại địa phương.
Từ mô hình sản xuất này, nhiều LĐ không có đất sản xuất đã có VL và thu nhập ổn định. Bà Thạch Thi Ma Ha (ấp Huyền Đức, xã Hiệp Mỹ) chia sẻ: “Do không có đất sản xuất, nhờ làm thuê cắt đọt khoai lang làm giống giúp bà có thu nhập, cải thiện đời sống. Tương tự, bà Thạch Thị Tám (ấp Ô Răng, xã Hiệp Mỹ) ngoài sản xuất 4 công lúa, bảo đảm lương thực gia đình, bà tranh thủ thời gian nông nhàn làm thuê cắt đọt khoai lang giống, tăng thêm thu nhập.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin