Người dân Vĩnh Long thường trú tại 81 xã, phường thuộc xã đảo và xã, phường An toàn khu (ATK) sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT. Có chính sách BHYT này, người dân ở các xã đảo, xã ATK sẽ được thụ hưởng chính sách y tế, có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
![]() |
| Người dân xã, phường An toàn khu được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT. |
Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế
Trên địa bàn tỉnh hiện có 81/124 xã, phường thuộc xã đảo và xã, phường ATK, trong đó có 74 xã, phường được công nhận ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và 7 xã đảo.
Điểm nổi bật trong chính sách ưu đãi dành cho các địa phương này là việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) trong phạm vi quyền lợi theo luật định. Đây là chính sách nhân văn đã được tỉnh duy trì và triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những vùng đất và con người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Bé (xã Quới Thiện), xúc động khi biết được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí BHYT. “Nhà tôi có 3 người nhưng tôi chỉ dành dụm mua BHYT theo quý. Tôi phải uống thuốc hàng tháng tại Bệnh viện Phổi tỉnh, cứ hết 3 tháng lại phải mua tiếp, nay được hỗ trợ hoàn toàn, tôi rất mừng. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương”, bà Bé bày tỏ.
Tại Trạm Y tế xã Trung Hiệp, có khá đông bệnh nhân đến khám và nhận thuốc điều trị. Các y, bác sĩ đều vui vẻ, tận tình trong quá trình tiếp nhận, thăm khám, tư vấn đối với bệnh nhân. Chị Nguyễn Thu Trang cho biết: “Trước khi nhập xã Trung Hiệp, tôi thuộc xã Trung Chánh nên xã Trung Hiệp được công nhận là xã ATK, người dân được cấp thẻ BHYT nên tôi rất mừng. Được cấp BHYT cả gia đình tôi 8 người cũng đỡ tiền. Có được thẻ BHYT hỗ trợ chi phí KCB 100% dân mừng lắm!”.
Chính sách có ý nghĩa nhân văn
Bình Phú là 1 trong 74 xã, phường của tỉnh được công nhận xã ATK. Đây là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã. Việc triển khai chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân được nhanh chóng thực hiện và được đồng tình cao.
Bà Cao Thị Mười- Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Bình Phú cho biết: Hiện xã có 9.049 hộ với 38.772 nhân khẩu, trong đó, xã Đại Phúc (cũ) được công nhận xã ATK trước, người dân đã được hỗ trợ thẻ BHYT. Đối với người dân thuộc xã Bình Phú, Phương Thạnh (cũ) chưa được hưởng lợi, UBND xã thông tin người dân đến ban nhân dân các ấp đăng ký đề nghị cấp thẻ BHYT và xã kịp thời lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người dân.
Gia đình bà Thạch Thị Thân (ấp Nguyệt Lãng A) có 8 người đều tham gia BHYT, chi phí hàng năm khá cao. Vì vậy, khi biết thông tin xã được công nhận ATK, được hỗ trợ thẻ BHYT, cả nhà rất mừng. “Tôi và chồng tôi đều lớn tuổi, có bệnh nền, hàng tháng đều đi bệnh viện khám, lấy thuốc uống nên việc tham gia BHYT là rất cần thiết. Ngoài ra, 6 người con, cháu cũng đều tham gia. Nay nghe thông tin được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân các xã ATK, tôi rất vui và cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước”- bà Thân phấn khởi.
Theo ông Ngô Tuấn Anh- Phó Giám đốc BHXH tỉnh, để bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, BHXH tỉnh đề nghị UBND các xã, phường được công nhận xã, phường ATK rà soát đối tượng và lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT ATK cho đối tượng. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, gửi cho BHXH cơ sở để BHXH cơ sở kịp thời cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định.
Theo quy định hiện hành, người dân hiện đang thường trú tại các xã đảo và các xã ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Nhà nước bảo đảm tham gia BHYT với hình thức cấp thẻ BHYT miễn phí, đồng thời được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT.
Ngoài ra, những người có hộ khẩu thường trú tại xã đảo sẽ được chuyển đổi sang mã quyền lợi hưởng BHYT cao hơn. Đây là chính sách quan trọng, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, tạo điều kiện để người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin