Cùng với hơn 6,2 triệu người trên cả nước, hơn 263.770 người dân tỉnh Vĩnh Long được nhận món quà từ Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
![]() |
| Người dân vui mừng đón nhận phần quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. |
Thực hiện Nghị quyết số 418 ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương tổ chức trao quà (400.000 đồng) đến người thụ hưởng mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu năm mới.
Hơn 263.770 người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác (bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi,…) tại 124 xã, phường của tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón nhận món quà đầy tình cảm và kỳ vọng đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Bà Dương Thị Chu (77 tuổi, Ấp 2, xã Phú Túc) chia sẻ: “Tuổi cao, kinh tế khó khăn, có thêm sự hỗ trợ này tôi mừng lắm. Không chỉ được nhận tiền, quà dịp này, tôi còn được Nhà nước hỗ trợ 500 ngàn mỗi tháng. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc đều đặn, tận tình, chu đáo của chính quyền đối với những người có hoàn cảnh như tôi”.
Tại UBND phường Long Châu, ông Nguyễn Văn Ngây (thương binh ¼) phấn khởi: “Được nhận quà của Đảng, Nhà nước, tôi và tất cả mọi người rất vui, hạnh phúc. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và toàn thể nhân dân nói chung”.
Niềm vui được nhận quà không chỉ dừng lại ở giá trị trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để những người yếu thế trong xã hội vươn lên, bởi sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước đã gieo niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Vừa ký nhận quà, bà Trần Thị Cúc Hoa (76 tuổi) xúc động: “Nay mẹ con tôi được nhận quà Tết của Nhà nước được 800 ngàn, mừng lắm. Con gái gần 40 tuổi bị động kinh, không tự chăm bản thân được nên mẹ già cũng phải lo chăm sóc cho con. Tháng 7 đến nay, mỗi tháng tôi còn nhận “tiền già” 500 ngàn Nhà nước lo nữa. Tiền tôi, tiền khuyết tật của con đều được Nhà nước lo, 2 mẹ con gói ghém sống cũng đỡ”.
Cùng chung niềm vui nhận quà Tết, em Vũ Thị Thủy Tiên (36 tuổi) là người khuyết tật đang hưởng chế độ hàng tháng. Em rất vui, cảm động khi nhận được quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp này.
“Mỗi ngày em bán vé số để tự lo cho mình. Nay đến nhận quà không chỉ có em vui mà mọi người đều vui. Ngoài giá trị vật chất, món quà còn mang giá trị tinh thần lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng và những người yếu thế”.
![]() |
| Việc tặng quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. |
Việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người có công, các đối tượng chính sách và người yếu thế, mà còn góp phần động viên tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, nghĩa tình, đúng với truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin