Cảnh báo nguy cơ đuối nước ngay trong hồ bơi

19:48, 26/12/2025

Các bác sĩ cảnh báo, đuối nước (ĐN) ở trẻ em có thể xảy ra rất nhanh, kể cả tại các hồ bơi cạn- nơi nhiều người vẫn chủ quan cho rằng an toàn. Chỉ cần trẻ trượt chân, ngã úp mặt xuống nước trong vài chục giây mà không được phát hiện kịp thời, tình trạng thiếu oxy não đã có thể dẫn đến tổn thương không hồi phục.

Khi cho trẻ đi bơi, luôn có người lớn theo sát, không rời mắt dù chỉ vài phút. Ảnh: SÔNG TRĂNG
Khi cho trẻ đi bơi, luôn có người lớn theo sát, không rời mắt dù chỉ vài phút. Ảnh: SÔNG TRĂNG

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, chỉ trong vòng 1 tháng, đã có 2 trường hợp trẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tử vong do ĐN. Đáng chú ý, các tai nạn đều xảy ra tại hồ bơi có mực nước thấp, có nhân viên cứu hộ và người giám sát. Mới đây, BV Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bé trai T.A.K. (10 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng ngạt nước nguy kịch tính mạng.

Khai thác bệnh sử, trước khi tai nạn xảy ra, bé K. đi bơi cùng cha ở hồ bơi gần nhà. Sau khoảng 4 phút sơ ý, anh phát hiện bé trong trạng thái nằm ngửa dưới hồ nước. Ngay lập tức, bé được đưa lên bờ và bệnh nhi được chuyển đến BVĐK Trà Vinh, BV Sản- Nhi Trà Vinh, rồi đến BV Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị chuyên sâu. Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc được, không còn co gồng, được cai máy thở và tiếp tục theo dõi phục hồi.

Qua trường hợp này, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến- Phó Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cảnh báo phụ huynh không được chủ quan khi cho trẻ đi bơi, kể cả tại hồ bơi có nhân viên cứu hộ. Trẻ cần luôn có người lớn theo sát để quan sát liên tục, sẵn sàng phát hiện và ứng cứu ngay khi trẻ có dấu hiệu ĐN.

Trường hợp này may mắn được cứu hộ viên phát hiện sớm và cấp cứu hồi sức tim phổi kịp thời, cũng như phối hợp liên viện tích cực hồi sức cho trẻ chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị cho trẻ thành công.

Bên cạnh đó, BS Minh Tiến khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ học bơi, biết các kỹ năng an toàn dưới nước, tập vận động “làm ấm” trước khi bơi để tránh bị chuột rút. Đặc biệt, việc trang bị kỹ năng sơ cứu ngưng thở- ngưng tim cho người lớn đi kèm là yếu tố then chốt, giúp giành lại sự sống cho trẻ và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương não.

BS Đinh Tấn Phương- Trưởng Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1 cho biết, cần dạy trẻ kỹ năng bơi và kỹ năng tự nổi; trẻ có tiền sử bệnh lý như động kinh không nên tham gia hoạt động bơi lội. Đồng thời, cần tăng cường tập huấn kỹ năng cấp cứu cho nhân viên cứu hộ, giáo viên đi kèm và xem xét lắp đặt camera giám sát tại hồ bơi để kịp thời phát hiện sự cố.

Theo Sở Y tế, ĐN là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Năm 2025, tỉnh ghi nhận 10 trường hợp tử vong do ĐN. Phần lớn các vụ ĐN xảy ra do thiếu giám sát trẻ. Phòng chống ĐN không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng cứu hộ hay giáo viên hướng dẫn, mà cần sự chủ động, tỉnh táo và đồng hành sát sao của mỗi phụ huynh. Bởi trong môi trường nước, sự an toàn của trẻ không thể giao phó hoàn toàn cho bất kỳ ai.

“Với một khoảnh khắc lơ là trong giám sát, một sai sót trong phát hiện hay sơ cứu ban đầu cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng của trẻ. Ngành y tế rất mong muốn các phụ huynh quan tâm, giám sát con mình nhiều hơn, gia đình cần giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ĐN và dạy trẻ bơi an toàn; giáo dục, hướng dẫn cho trẻ lớn nhận biết các nơi nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra ĐN, không tự ý tắm, chơi đùa ở những nơi có vùng nước nguy hiểm, không trêu đùa, xô đẩy khi bơi”- bà Lâm Như Quỳnh- Phó Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo.

“Thời gian vàng trong cấp cứu ĐN rất ngắn. Ngưng tim, ngưng thở sau 4 phút đã bắt đầu gây tổn thương não; sau 10 phút, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng không hồi phục là rất cao. Khi gặp trẻ ĐN, cần ưu tiên ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ. Việc xốc nước không có giá trị cứu sống mà còn làm mất thời gian vàng”- BS Đinh Tấn Phương nhấn mạnh.

SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh