Nâng cao kiến thức, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

14:33, 28/11/2025

Hội LHPN là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ (PN). Các cấp Hội LHPN coi việc nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc (CS) sức khỏe (SK) và cân bằng dinh dưỡng (DD) cho cán bộ, hội viên, PN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.
Cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Tăng cường công tác truyền thông

Việc CS SK và DD khoa học là vấn đề thiết yếu với mỗi gia đình, đặc biệt đối với PN và trẻ em. Trong cuộc sống hiện đại, bên cạnh sự phát triển về đời sống vật chất, khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng đang đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến SK và DD. Vì thế rất cần cộng đồng cùng chung tay và từng cá nhân quan tâm CS, bảo vệ SK của mình.

Nhiều năm qua, các cấp hội LHPN từ Trung ương đến địa phương phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các buổi truyền thông “CS SK và cân bằng DD”; xây dựng được rất nhiều mô hình CS SK, xây dựng môi trường sống an toàn cho PN và trẻ em.

Theo đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn về CS SK; khám, cấp thuốc miễn phí cho hội viên PN, giúp chị em có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện bệnh và điều trị, giảm gánh nặng về chi phí.

Tiêu chí “Không có trẻ suy DD và bỏ học”, “Sinh con đúng theo chính sách dân số” cũng là những tiêu chí quan trọng của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hướng tới xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại, chất lượng, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Để công tác CS SK cho hội viên, PN đạt hiệu quả, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thông tin, truyền thông, giáo dục SK với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thông nhóm hoặc trực tiếp đến hộ gia đình, cấp phát tờ rơi… để tuyên truyền các kiến thức về CS SK và DD cho hội viên PN, PN mang thai và trẻ em gái; các biện pháp rèn luyện SK, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS, dân số- kế hoạch hóa gia đình; đặc biệt chú trọng tư vấn, hỗ trợ giai đoạn tiền hôn nhân.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, PN và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, CS SK. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, PN; cấp phát trên 25.000 tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về chế độ chính sách BHYT, BHXH tự nguyện.

Qua đó, vận động gần 200.000 chị mua BHYT; vận động thành lập 787 tổ PN tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình tại 100% cơ sở hội, giúp tăng nhanh diện bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 95,2%. Duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB CS SK cho hội viên PN và Nhân dân.

Cụ thể như, trong năm 2025, hội phối hợp Sở Y tế tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ nữ bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần Bến Tre- Vĩnh Long, tặng quà 62 nữ bệnh nhân và tổ chức các hoạt động cắt tóc, trang điểm, chụp hình… cho nữ bệnh nhân. Phối hợp triển khai tổ vận động, hỗ trợ người dân kích hoạt sổ SK điện tử năm 2025.

Phối hợp với ngành y tế tổ chức nhiều đợt truyền thông nâng cao kiến thức về SK sinh sản kế hoạch hóa gia đình; vận động hội viên PN trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 2 con và không lựa chọn giới tính khi sinh để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính.

Bên cạnh, các cấp hội còn thành lập trên 1.000 mô hình tham gia bảo vệ môi trường. Tiêu chí “Sạch nhà- sạch bếp- sạch ngõ” được 100% cán bộ, hội viên, PN hưởng ứng tích cực. Nhiều hộ gia đình đã cải tạo khuôn viên, làm hàng rào, lát nền sân, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng, góp phần cải thiện không gian sống, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ SK cho gia đình.

Nhiều hoạt động thiết thực

Các cấp hội phối hớp với ngành y tế tổ chức kiểm tra SK và tiêm chủng phòng ngừa các bệnh nguy hiểm; hướng dẫn nấu trên 63.000 nồi cháo DD cho trẻ em; vận động thành lập 56 CLB “Nuôi dạy con tốt”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”.

Ngoài ra, còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích; hàng năm, tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình, gắn kết yêu thương” để tuyên truyền thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, các chị em giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức cuộc sống văn minh, đáp ứng nhu cầu DD, đảm bảo SK cho các thành viên…

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên tổ chức các hội thi nấu bữa cơm gia đình, với tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thường xuyên tổ chức các hội thi nấu bữa cơm gia đình, với tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng.

Chị Dương Thúy Kiều- Chi hội trưởng PN khóm Tân Bình (phường Tân Hạnh) cho biết, chi hội rất quan tâm thực hiện tốt tiêu chí “Không có trẻ suy DD và bỏ học”, “Sinh con đúng theo chính sách dân số”. Chi hội thường xuyên phối hợp cùng ngành y tế, các đoàn thể ở khóm, đưa hội viên PN tham gia các buổi CS SK cho các bà mẹ có thai và đang nuôi con nhỏ, hướng dẫn các buổi nấu nồi cháo mẫu, tuyên truyền chị em khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tuyên truyền vận động chị em không lựa chọn giới tính thai nhi, tổ chức các buổi tuyên dương các chị sinh con một bề gia đình hạnh phúc, tích cực vận động trẻ bỏ học trở lại trường; qua đó, các chỉ tiêu thực hiện đều đạt kết quả tốt.

Với thông điệp “Không muỗi- không lăng quăng- không sốt xuất huyết”, Hội LHPN xã Bình Phước đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phát tờ rơi, vận động hội viên và người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Ny- Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Phước cho biết: Hội tăng cường tuyên truyền qua các hình thức Zalo, fanpage và tuyên truyền trực tiếp từng địa bàn giúp các chị nắm vững những kiến thức cơ bản, chủ động phòng tránh dịch bệnh, nắm rõ các biện pháp vệ sinh nhà cửa thông thoáng, tránh xuất hiện muỗi gây bệnh và nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ SK cho gia đình và cộng đồng xung quanh.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Đỗ Thị Huệ Anh, công tác phối hợp với các ngành, địa phương truyền thông nâng cao nhận thức CS SK, DD cho PN và trẻ em, trang bị kỹ năng cho PN xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh, hạnh phúc được tỉnh hội chú trọng thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Nhiệm vụ này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tích cực trong gia đình và xã hội; tạo cơ hội cho PN được tiếp cận kịp thời với các dịch vụ y tế hiện đại; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về dân số, gia đình và trẻ em.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh