Đây là chủ đề của ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2025. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ sinh non, góp phần bảo đảm mọi trẻ em có khởi đầu tốt đẹp.
![]() |
| Điều dưỡng túc trực theo dõi toàn diện trẻ sinh non đảm bảo xử lý kịp thời khi có biến chuyển sức khỏe. |
Tích cực cứu chữa, chăm sóc trẻ sinh non
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có hơn 13 triệu trẻ sinh non (tương đương 10%). Với khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm, sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Đáng nói, những trẻ sống sót sau sinh non thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài như: chậm phát triển, khuyết tật vận động, giảm thị lực, thính lực và các rối loạn về hành vi, học tập.
Tại Việt Nam, khoảng 25% số ca tử vong sơ sinh có nguyên nhân do sinh non, nhẹ cân. Mặc dù ngành y tế đã đạt nhiều tiến bộ trong chăm sóc sơ sinh và điều trị cho trẻ sinh non, đây vẫn là nhóm trẻ có nguy cơ cao, cần sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống y tế và toàn xã hội.
Chị T.S. (30 tuổi, phường Phước Hậu) đã trải qua nỗi sợ hãi vì con chào đời ở tuần thai thứ 29. Thai kỳ của chị diễn biến bất thường vào tuần thứ 27. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ theo dõi sát sao, tuy nhiên sau 2 tuần phải chịu chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, con chị hoàn toàn trông cậy vào sự điều trị, chăm sóc của các y, bác sĩ Trung tâm Nhi sơ sinh. Qua 77 ngày, em bé cứng cáp, cân nặng hơn 3kg. Chị S. xúc động, nói: “Cảm ơn các y, bác sĩ đã tái sinh con tôi”.
Thời gian qua, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và BVĐK Vĩnh Long đã điều trị và chăm sóc thành công nhiều trường hợp trẻ sinh non tháng, nhẹ cân. Trong đó, có nhiều trẻ chào đời ở tuổi thai 29-30 tuần, với cân nặng từ 1-1,5kg. Đặc biệt, có trẻ sơ sinh chào đời ở tuần thai chưa đến 1kg vẫn có cuộc sống khỏe mạnh nhờ các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc trong lồng kính.
Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long vừa nuôi sống thành công bé gái sinh non gần 26 tuần, nặng gần 1 ký sau gần 8 tuần điều trị, chăm sóc tích cực.
Trước đó, chị Đ.T.T. (xã Càng Long) mang thai con thứ 2 được 26 tuần thì bị ra huyết, đi siêu âm phát hiện em bé quay đầu và trên đường đến BVĐK Vĩnh Long cấp cứu thì chị đẻ rơi con trên xe.
Khi nhập viện, bé nặng gần 1 ký, trong tình trạng tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém. Ngay lập tức các bác sĩ cấp cứu, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và duy trì thân nhiệt trong lồng ấp. Bé được hỗ trợ hô hấp tối đa thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch để duy trì sự sống. Sau gần 8 tuần, bé hồi phục khỏe mạnh và sẵn sàng xuất viện.
Để trẻ sinh non có khởi đầu vững chắc
Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, tuổi thai càng non thì cơ hội sống của trẻ càng thấp vì lúc này trẻ chưa phát triển hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể, hệ miễn dịch kém nên dễ bị các hội chứng nguy kịch về hô hấp, tim, hệ thần kinh, nhiễm khuẩn sơ sinh, tiêu hóa… nếu không được chăm sóc đặc biệt, trẻ sẽ suy hô hấp, suy tuần hoàn, kém phát triển về thể chất, trí tuệ, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Như trường hợp bé gái con của chị Đ.T.T. (xã Càng Long), khi nhập viện, bé bị hội chứng nguy kịch hô hấp. Bé đã được các bác sĩ điều trị tích cực các triệu chứng, hỗ trợ thở máy; nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Khi bé ổn định hô hấp được ấp da kề da, massage, tầm soát bệnh lý võng mạc, thính lực.
“Chăm sóc trẻ sinh non giống như nuôi một mầm sống mong manh trong lồng kính. Từng hơi thở, nhịp tim, giọt sữa đều được theo dõi tỉ mỉ. Chỉ cần sơ suất nhỏ, bé có thể rơi vào nguy kịch. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, điều dưỡng và bác sĩ phải có một trái tim kiên nhẫn và đầy tình yêu thương”- BS Chí Công cho biết.
Để giảm tử vong sơ sinh, đặc biệt là tử vong do sinh non, nhẹ cân, Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, tăng cường các can thiệp dự phòng và chăm sóc sơ sinh an toàn, hiệu quả.
Hiện nay, Bộ Y tế đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai hiểu rõ các yếu tố nguy cơ dẫn đến sinh non như: dinh dưỡng không hợp lý, bệnh lý trong thai kỳ, làm việc quá sức, căng thẳng, kết hôn hoặc sinh con ở tuổi quá trẻ hoặc quá muộn. Từ đó, phụ nữ mang thai có ý thức chủ động đi khám, quản lý thai định kỳ để được tư vấn, chăm sóc và dự phòng sinh non hiệu quả.
Bài, ảnh: MAI ANH



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin