Phường Trường Long Hòa được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 2 và xã Trường Long Hòa (TX Duyên Hải trước đây). Cùng với nhiều chiến công vẻ vang, truyền thống đấu tranh cách mạng của các cấp chính quyền và Nhân dân Trường Long Hòa anh hùng đã được trao danh hiệu “Trường Long Hòa sắt thép” ngay trong kháng chiến.
![]() |
Di tích lịch sử Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu tại phường Trường Long Hòa. |
Truyền thống hào hùng
Theo dòng lịch sử, vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Trường Long Hòa, người dân địa phương, trong đó hầu hết là ngư dân đã ngày đêm bám biển mưu sinh. Đó chính là những ngư dân chân chất, hiền hòa, ít được học hành. Đến khi được giác ngộ cách mạng, họ sẵn sàng gác lại chuyện riêng để tham gia kháng chiến. Bằng những chiếc ghe đánh cá cũ kỹ, họ sẵn sàng giong buồm ra khơi, hướng về miền Bắc để vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.
Tiêu biểu, vào chiều ngày 3/8/1961, 6 đồng chí: Lê Văn Lòng, Hồ Văn In, Trần Văn Mao, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Văn Chấp và Ngô Văn Tôi với các biệt danh như: 2 Đoàn, 3 Kết, 4 Đấu, 5 Tranh, 6 Thắng, 7 Lợi đã rời bến, giong buồm ra khơi tìm về hậu phương lớn miền Bắc. Cũng từ đó, con “đường mòn trên biển” hình thành. Theo chỉ đạo của trên, Trà Vinh khẩn trương xây dựng cụm bến tiếp nhận vũ khí ở Rạch Cỏ, La Ghi, Cồn Tàu, Phước Thiện, Hồ Tàu, Khâu Lầu, Láng Nước và Cồn Trứng. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, các bến tiếp nhận vũ khí này đã tiếp nhận 16 chuyến hàng (riêng bến Cồn Tàu tiếp nhận 10 chuyến), với trên 680 tấn vũ khí, góp phần chi viện cho bộ đội ở miền Tây Nam Bộ đến ngày giải phóng.
Cùng với nhiều chiến công khác, truyền thống đấu tranh cách mạng của các cấp chính quyền và Nhân dân Trường Long Hòa anh hùng đã được ghi nhận. Đặc biệt, là danh hiệu “Trường Long Hòa sắt thép” đã được Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Trà Vinh trao tặng cho địa phương này ngay trong kháng chiến.
Riêng “Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu” được công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào năm 2004. Đến nay, di tích đã được bảo tồn và tôn vinh không chỉ là nơi để tưởng nhớ về những chiến công anh hùng của quân và dân miền Nam, mà còn là một phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kiên cường, sáng tạo trong đấu tranh chống ngoại xâm cho thế hệ trẻ.
Hướng đến đô thị văn minh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân- Bí thư Đảng ủy phường Trường Long Hòa cho biết, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, ngày nay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Trường Long Hòa đã ra sức học tập và lao động sản xuất.
Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Trường Long Hòa đã đoàn kết một lòng để quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Từ đó, đã khai thác tốt thế mạnh của địa phương, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại- dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp nhiều lần so với năm 2020.
Đặc biệt, trên địa bàn xã có 3 công trình điện gió quy mô công suất 144MW, tổng vốn đầu tư trên 7.600 tỷ đồng. Công ty Thủy sản Thông Thuận đầu tư 320 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến thủy sản. Trên lĩnh vực du lịch, Trường Long Hòa cũng là một điểm đến hấp dẫn với nhiều địa điểm tham quan và trải nghiệm thú vị. Nổi bật như: Khu du lịch biển Ba Động, Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh, Di tích Lịch sử đình miếu Cồn Trứng, Lăng Ông Cồn Tàu và Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu…
Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn, đô thị thực sự khởi sắc, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân tăng, đến nay đạt 79,2 triệu đồng/người/năm. Đến nay, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo; an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng- an ninh tiếp tục được tăng cường, bảo đảm ổn định chính trị.
Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng vẻ vang với các danh hiệu “Trường Long Hòa sắt thép”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”… Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân- Bí thư Đảng ủy phường Trường Long Hòa xác định rõ quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, ưu tiên phát triển kinh tế biển, du lịch; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng phường Trường Long Hòa trở thành đô thị văn minh, đô thị thông minh”.
Bài, ảnh: BÁ THI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin