Đến ngày 2/8, cả nước đã hỗ trợ xóa được gần 269.000 căn nhà tạm, nhà dột nát (đã khánh thành trên 242.400 căn, đang xây dựng 26.500 căn). Theo số liệu tổng hợp của các địa phương, đến nay 23/34 tỉnh thành đã công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 67,6%).
![]() |
Một căn nhà tình thương vừa hoàn thành bàn giao cho hộ gia đình được vận động tài trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh. |
Trong đó gồm hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để hoàn thành mục tiêu xóa 277.420 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, còn hơn 8.500 căn nhà cần gấp rút triển khai xây dựng, sửa chữa hoàn thành kế hoạch đề ra.
Đến nay, 23 tỉnh thành đã công bố hoàn thành chương trình này trên địa bàn. 11 địa phương còn lại đã khởi công toàn bộ số căn nhà cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và dự kiến trước ngày 20/8 sẽ công bố hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát. Hiện chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã cơ bản hoàn thành. Ước tính tổng ngân sách từ Trung ương, địa phương và huy động xã hội hóa để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt trên 17.800 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước chiếm 66%, nguồn xã hội hóa và đóng góp của người dân chiếm 34%.
Đối với tỉnh, đến thời điểm này đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chương trình. Trong đó nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành đạt 86,6%, tương đương 1.609/1.858 căn nhà cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Theo Sở Nội vụ, đến đầu tháng 8 này đã cơ bản hoàn thành 100% căn nhà hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Kết quả huy động nguồn lực đạt cao, chiếm hơn 57% trong tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình hơn 86 tỷ đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể các cấp để hoàn thành chương trình vượt tiến độ đề ra.
Ông Nguyễn Văn Đa (67 tuổi, ngụ xã Hiếu Phụng) là hộ nghèo, vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà hảo tâm và chính quyền địa phương bàn giao căn nhà đại đoàn kết năm 2025. Được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa và gia đình đóng góp thêm, ông Đa thấy phấn khởi trong mái ấm mới xây vững chãi.
Theo ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thông qua vận động của Đại lý Vé số các tỉnh miền Nam Mai Hữu Ánh, 6 tháng đầu năm 2025 đã tài trợ nguồn kinh phí xây dựng trên 60 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Hội trân trọng và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong công tác này để góp phần đem đến mái ấm lành lặn, khang trang cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây dựng, sửa chữa.
Việc tiếp tục rà soát, hỗ trợ nhà ở cho các trường hợp phát sinh trong thời gian tới là nhiệm vụ đặt ra. Cùng với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau của cộng đồng và toàn xã hội sẽ tiếp tục được phát huy để công tác này tiếp tục lan tỏa.
Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin