Hơn 45,6 ngàn lao động được giải quyết việc làm, trong đó đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gần 4.300 người, theo tổng hợp công tác lao động việc làm của Sở Nội vụ qua 6 tháng đầu năm.
![]() |
Các lao động trẻ học tay nghề thuộc lĩnh vực cơ khí, tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. |
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long (cũ) giải quyết việc làm 13.672 người, đưa 1.132 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỉnh Bến Tre (cũ) giải quyết việc làm 13.336 người và 1.371 người xuất khẩu lao động. Tỉnh Trà Vinh (cũ) giải quyết việc làm cho 18.671 người, gồm 1.777 lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng, đạt 197% chỉ tiêu kế hoạch năm.
Bạn Nguyễn Hà Nhi (SN 1993, ngụ xã Phú Quới) thông qua tư vấn của Trung tâm Dịch vụ việc làm đăng ký khóa học may công nghiệp, từ cuối tháng 6. Dự kiến khoảng sau 1,5 tháng học, Nhi ra nghề và xin vào làm tại một công ty may mặc. Với bạn Võ Ngọc Trâm (SN 2002, xã Tân Quới) khi đến dự phiên giao dịch việc làm kết hợp “cà phê việc làm” của trung tâm, đã chọn học nghề kỹ thuật pha chế đồ uống, để “mở một quầy bán thức uống mà mình ấp ủ”. Anh Ngô Trường Giang (31 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ), đăng ký học nghề vận hành xe nâng hàng tại trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
Họ là những lao động từng đi làm, rồi nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp và sau đó tiếp tục định hướng cho mình quay trở lại thị trường lao động. Với người lao động tự do, nhu cầu việc làm có tay nghề là luôn luôn có. Theo Sở Nội vụ, tính đến tháng 7/2025, tỷ lệ tạo việc làm mới của các địa bàn trong tỉnh đạt từ 68-80%.
Bạn Nguyễn Tấn Tài (SN 2005, quê xã Chợ Lách) từng theo học nghề cơ khí hàn. Tuy nhiên sau học nghề, Tài thấy “công việc không phù hợp, nên rẽ sang hướng khác”. Đăng ký khóa ngắn hạn về vận hành thiết bị và học tiếng Nhật, rèn luyện kỹ năng, Tài phỏng vấn tại Công ty TNHH Hasu Asia và được tiến cử vào đơn hàng “Vận hành thiết bị xây dựng”. Đáp ứng đủ các điều kiện về tay nghề và tiếng Nhật, đầu tháng 6/2025, Tài xuất cảnh sang Nhật diện thực tập sinh với hợp đồng lao động ngoài nước 3 năm.
Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cả trong và thị trường ngoài nước cho biết, sẽ tiếp tục “đi sâu, đi sát về các địa bàn cơ sở nhằm tìm kiếm nguồn lao động có nhu cầu tham gia vào thị trường”- theo ông Trương Nhật Tài- Phó Giám đốc Công ty Hasu Asia, có chức năng tuyển dụng, đào tạo tiếng và đưa lao động đi thực tập sinh, làm việc tại thị trường Nhật Bản.
Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long 6 tháng qua đã tổ chức 39 phiên giao dịch việc làm kết hợp “cà phê việc làm” tại trụ sở chính và 2 văn phòng chi nhánh, thu hút hàng ngàn người lao động và gần 120 doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước tham gia.
Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo tuyên truyền cho quân nhân xuất ngũ, đoàn viên, học sinh sinh viên, người lao động. Riêng thông qua kênh trung tâm, đầu năm đến nay có 117 lao động xuất cảnh đi nước ngoài làm việc (49 người sang Hàn Quốc, 68 người sang Nhật Bản); tiếp nhận 423 hồ sơ người lao động đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2025 (ngành sản xuất chế tạo 380 người, ngành nông nghiệp 43 người). Đến cuối năm, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên cập nhật các đơn hàng tuyển dụng, mở rộng hợp tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin