“Bếp cơm 0 đồng” đặt tại trụ sở của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long (số 125, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu), đã bước sang tuần thứ 2 mang bữa cơm hàng ngày đến với người khó khăn.
![]() |
Các thành viên ban điều hành “Bếp cơm 0 đồng” vui vẻ phục vụ người đến ăn cơm, có món chay và món mặn, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. |
Bữa cơm phục vụ từ 10 giờ 30, thứ 2-6 hàng tuần. Đến đây, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong cộng đồng không chỉ cảm thấy bữa cơm ngon, ăn no mà còn “ấm lòng”.
Chú Hồng Văn Như (68 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn đến ăn bữa cơm 0 đồng ngày đầu tiên, chia sẻ: “Bữa cơm có đầy đủ các món kho, xào, canh, ăn rất ngon miệng. Tui làm nghề chạy xe ôm, đón khách ở bến xe mới. Được chia sẻ bữa cơm như vậy cảm thấy rất ấm lòng. Cuộc sống mưu sinh, chạy xong cuốc xe trưa, tôi có thể đến đây dùng bữa”.
“Hành trình triển khai bếp cơm 0 đồng này chỉ sau 5 ngày quyết định thực hiện, bếp đã đỏ lửa. Bữa nào có đồ dùng ngon, dư dả thì mình làm đồ ăn ngon. Còn không thì có gì mình dùng nấy”- chị Phương Thảo, một nhà hảo tâm cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bếp cơm 0 đồng tại trụ sở hội, cho biết. Bếp phục vụ tại chỗ chủ yếu, để đảm bảo nóng, ngon cho người đến ăn. Còn những người khuyết tật, đi đứng khó khăn có thể để hộp đem về. Các thành viên phụ trách cho hay, bếp phục vụ khoảng 150-300 suất cơm mỗi ngày, hoặc đến khi hết cơm. Bếp cơm 0 đồng đi vào hoạt động góp phần mang bữa ăn ấm lòng đến với người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo, người vô gia cư...
![]() |
“Bếp cơm 0 đồng” đem đến bữa cơm ngon miệng, ấm lòng cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. |
Ông Nguyễn Văn Sánh (70 tuổi, ngụ xã An Bình) cũng đến ăn cơm bếp 0 đồng ngày đầu. Ở xã cù lao, ông Sánh sang trung tâm Vĩnh Long bán vé số mỗi ngày khoảng 200 tờ, chăm lo cho cuộc sống. Ông cảm nhận: “Ở đây đãi cho mình một bữa cơm thịnh soạn rất ngon: thịt heo quay kho dưa cải, đậu que xào chấm nước mắm, canh bí đỏ nấu thịt bằm. Được san sẻ bữa cơm miễn phí đầy đủ món ăn, nước uống như vậy tôi rất vui. Có duyên tôi sẽ quay lại”.
Chị Thùy Linh, một trong các chị em làm tình nguyện viên cho bếp cơm 0 đồng, chia sẻ: “Mình cảm thấy công việc có nhiều ý nghĩa, nên dành thời gian để hỗ trợ cho bếp cơm này”. Thùy Linh kể từng làm tình nguyện viên nấu cơm từ thiện hơn một năm nay, và nay tiếp tục chung tay hỗ trợ bếp cơm 0 đồng. Những tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ gì cho bếp cơm thì mình tiếp nhận cái đó, tinh thần trên hết là phục vụ bà con có được bữa cơm ngon miệng. Từ đó bớt đi một phần gánh nặng mưu sinh cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
“Mỗi phần cơm trao đi không chỉ là một bữa ăn no, mà còn là một sự sẻ chia, một niềm hy vọng, là điểm tựa ấm áp giữa đời thường, là tình người trong lúc khó khăn”- trên trang cá nhân, một thành viên ban điều hành bếp cơm bày tỏ. |
Đại diện Hội Chữ thập đỏ cho biết, hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tỉnh hội phối hợp nhà hảo tâm triển khai mô hình “Bếp cơm 0 đồng”, gồm món mặn và món chay, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình nhằm kịp thời chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái.
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin