Sổ tay:
Hướng tới không còn ca tử vong do sốt xuất huyết

05:40, 17/06/2025

Tại buổi tọa đàm về bệnh sốt xuất huyết (SXH) do Bộ Y tế phối hợp một số đơn vị tổ chức đã phát đi một thông điệp: Vai trò quan trọng của truyền thông cộng đồng không chỉ là cảnh báo, mà còn là công cụ hiệu quả giúp thay đổi hành vi. Khi người dân hiểu đúng về bệnh SXH và chủ động hành động sớm sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể các ca chuyển nặng, nhập viện muộn và tử vong.

SXH ở Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, không còn tuân theo chu kỳ 3-5 năm như trước. Thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận gần 23.000 trường hợp mắc SXH với 5 ca tử vong. Hiện đang vào mùa cao điểm của dịch SXH, nhất là khu vực phía Nam nên bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp. Điều này cho thấy rủi ro vẫn còn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh nguy cơ “dịch chồng dịch” như SXH, tay chân miệng và COVID-19 cùng gia tăng cục bộ ở một số địa phương. Do đó, người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loại bỏ ổ lăng quăng và không để nước tù đọng quanh nhà.

SXH hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và có thể diễn tiến nhanh, gây nguy hiểm. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc, xuất huyết, tổn thương gan, giảm tiểu cầu nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài, thậm chí tử vong.

Để kiểm soát dịch hiệu quả, các chuyên gia nhấn mạnh cần tới một chiến lược tổng thể gồm: kiểm soát véctơ, giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm, truyền thông thay đổi hành vi và tăng cường năng lực hệ thống y tế. Trong đó, tiêm chủng là một giải pháp mới được WHO thẩm định và là một phần trong giải pháp tổng thể.

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái- Phó Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận định: Bên cạnh cách tiếp cận quen thuộc là “phát hiện- phản ứng”, Việt Nam cần chuyển dịch sang mô hình “dự báo- phòng ngừa” để bắt kịp với sự thay đổi về chu kỳ và địa bàn dịch.

“Khi dịch không còn theo mùa và có thể bùng phát bất cứ lúc nào, trong bất cứ thời điểm nào trong năm, việc đầu tư vào hệ thống giám sát chủ động, phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm là yếu tố then chốt giúp kiểm soát dịch một cách hiệu quả và bền vững. Đây là một bài toán tổng thể về các biện pháp phòng chống chủ động bao gồm, kiểm soát muỗi và hạn chế lây nhiễm cộng đồng, tiếp đến là kiểm soát véctơ và tăng cường miễn dịch- chủ động tiêm chủng”- PGS.TS.BS Phạm Quang Thái nói.

SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh