(VLO) Từ nay đến cuối năm, các địa phương phấn đấu xóa 101.508 căn nhà tạm, nhà dột nát để “về đích” chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg.
![]() |
Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. |
Theo BCĐ Trung ương, tính đến ngày 6/3, cả nước đã hỗ trợ xây dựng được 121.638/223.146 căn nhà (đạt 54,5%), trong đó hơn 65.000 căn nhà đã hoàn thành. Như vậy số nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng để hoàn thành mục tiêu chương trình này đến cuối năm 2025 là 101.508 căn.
Ngày 10/3, phát biểu tại phiên họp thứ 3 của BCĐ Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là chủ trương, chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với Nhân dân và đến cuối năm nay cả nước phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ còn khó khăn về nhà ở.
Còn khoảng 220 ngày của năm nay, thì mỗi ngày bình quân cả nước phải hoàn thành 459 căn nhà; tương đương mỗi ngày mỗi tỉnh, thành cần hoàn thành hỗ trợ xây dựng để xóa 8 căn nhà tạm, nhà dột nát.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Dứt khoát không để người dân nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Đây là mệnh lệnh của trái tim, lương tri và trách nhiệm với cộng đồng, qua đó thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa”.
![]() |
Một căn nhà của gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xây dựng, đưa vào sử dụng hồi trước Tết Nguyên đán. |
Đồng thời, yêu cầu các địa phương phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Cùng với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”.
Thủ tướng khẳng định, chúng ta cần đồng lòng, quyết tâm cao và hành động quyết liệt để đến cuối năm 2025, cả nước hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, để nhà ở của các đối tượng thụ hưởng đảm bảo an toàn, ổn định, “an cư lạc nghiệp”.
Theo BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kết quả rà soát của các địa phương về nhu cầu hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng cộng số lượng nhà ở cần hỗ trợ là 1.399 căn (xây dựng 497 căn, sửa chữa 902 căn).
Trong đó, hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 562 căn (xây dựng 56 căn, sửa chữa 506 căn), kinh phí 18,54 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo 796 căn (xây dựng 400 căn, sửa chữa 396 căn), kinh phí 34,95 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở của hộ dân tộc thiểu số là 41 căn (xây dựng), kinh phí 2,46 tỷ đồng.
![]() |
Ông Hai Thưởng (xã Phú Quới, huyện Long Hồ) trò chuyện với công chức xã đến thăm căn nhà mới sửa chữa hoàn thành dành cho đối tượng chính sách (7/2024). |
Theo BCĐ tỉnh về công tác này, công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, triển khai thực hiện. Tiến độ hỗ trợ nhà ở đến ngày 6/3, tổng số căn nhà đã khởi công là 726/1.036, đạt khoảng 70%.
Theo BCĐ, việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân. Mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng, sửa chữa nhà ở...
Tuy nhiên, khó khăn là nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đến nay chưa nhận được từ Trung ương hỗ trợ, nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cụ thể đến nay mới khởi công xây dựng và sửa chữa 260/562 căn nhà, hoàn thành được 27 căn trong số đó.
Trong phương hướng nhiệm vụ sắp tới, BCĐ tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt việc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng để hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ từ các nguồn quỹ, từ cộng đồng, dòng họ; đóng góp ngày công của các tổ chức, lực lượng vũ trang; các nguồn đóng góp hỗ trợ tự nguyện hợp pháp khác để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở.
Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã trong việc xét chọn hộ cần hỗ trợ, quá trình triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở và kiểm tra, giám sát sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin