
Học tập, làm theo Bác chuyên đề về xây dựng văn hóa, con người trong thời kỳ mới, Hội LHPN TT Trà Ôn (huyện Trà Ôn) thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ (PN) giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người PN Việt Nam; tạo điều kiện để chị em được học tập, giao lưu nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt và tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
![]() |
Trao yêu thương để lan tỏa tình tương thân tương ái trong cộng đồng. |
Học tập, làm theo Bác chuyên đề về xây dựng văn hóa, con người trong thời kỳ mới, Hội LHPN TT Trà Ôn (huyện Trà Ôn) thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ (PN) giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người PN Việt Nam; tạo điều kiện để chị em được học tập, giao lưu nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt và tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn minh
Sau khi được cấp ủy cùng cấp quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”, 100% BCH Hội LHPN thị trấn tham gia đăng ký học tập và làm theo Bác với nội dung “Xây dựng gia đình văn hóa trong cán bộ, hội viên PN”.
Các chị xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung rèn luyện sát với tình hình nhiệm vụ được giao. Chú trọng cam kết thực hiện các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; xây dựng tinh thần, thái độ, chuẩn mực giao tiếp có văn hóa; phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản thân thật sự tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không có biểu hiện tiêu cực.
Hội LHPN thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và để tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần xây dựng đô thị văn minh, Hội LHPN thị trấn đăng ký với cấp ủy thực hiện được 2 công trình xây dựng đô thị văn minh “Tuyến đường không rác thải” và đã giúp được nhiều hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên PN luôn chấp hành tốt và không có trường hợp hội viên nào vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Song song đó, hội còn đẩy mạnh tuyên truyền rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, kể các mẫu chuyện về Bác trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ, nhóm để giáo dục tư tưởng.
Bên cạnh, để tăng cường sức khỏe, tinh thần cho chị em PN thì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được hội đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức sinh hoạt như tiếp tục duy trì các CLB, tham gia múa dân vũ rèn luyện sức khỏe, khuyến khích tập thể dục, thể thao tại nhà.
Đặc biệt, Hội LHPN TT Trà Ôn còn ra mắt mô hình “Gắn kết hội viên” với việc tổ chức sinh nhật cho hội viên trong tháng, đồng thời nhân rộng thêm mô hình ở các chi hội khác, các chị đã thành công tổ chức nhiều buổi chúc mừng sinh nhật vui tươi ấm áp cho các chị em. Từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho các chị, có thêm động lực phấn đấu trong cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa, lối sống văn minh hiện đại.
Theo Chủ tịch Hội LHPN TT Trà Ôn Lê Tú Nhi, Hội LHPN thị trấn được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh về chuyên đề học tập làm theo Bác xây dựng văn hóa, con người thời kỳ mới. Để đạt được những thành tích này, Hội LHPN thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo hội viên và PN trên địa bàn.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Với tinh thần tương thân tương ái tích cực giúp đỡ hội viên, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hội đã duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình từ thiện. Cán bộ hội thành lập được các mô hình rất thiết thực, xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong cuộc sống và ra sức đi vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp để duy trì thực hiện, qua đó lan tỏa tình người trong cộng đồng, nâng đỡ nhau để sống tốt hơn.
Điển hình như mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” vào sáng thứ 7 hàng tuần, mỗi tuần các chị phát được 100 ổ bánh mì thịt. Trong năm 2023, Hội LHPN thị trấn đã vận động hỗ trợ thực hiện được 55 lượt, cấp phát được 5.500 ổ bánh mì thịt đến người dân trên địa bàn với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, vào sáng thứ 7 hàng tuần trong tháng, hội còn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” để hỗ trợ nhu yếu phẩm, các loại rau, củ, quả cần thiết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đối với người già neo đơn, không đi lại được, hội phân ra từng phần và phân công các thành viên trong BCH mang đến tận nhà. Hội đã tổ chức được 15 buổi chợ với tổng kinh phí trên 55 triệu đồng.
“Hoạt động này rất được sự ủng hộ của người dân. Người thừa thì biếu, người thiếu thì nhận. Các chị em đến tham gia các hoạt động này thấy thật ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn trong cuộc sống, chia sẻ cho nhau để vượt qua khó khăn”- Chị Lê Tú Nhi chia sẻ.
Đồng thời, mô hình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng lan tỏa giá trị nhân đạo. Hội đã nhận đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng 9 trẻ em mồ côi, cùng với số tiền hỗ trợ hàng tháng giúp các bé an tâm tiếp tục sống thật tốt. Hội còn tiếp tục thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” hỗ trợ hàng ngàn phần quà giúp người già neo đơn, PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng tập, sách hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thị trấn.
![]() |
“Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương của các chị phụ nữ TT Trà Ôn. |
Phó Chủ tịch Hội LHPN TT Trà Ôn Lê Thị Thanh Trà cho biết, cán bộ hội luôn tích cực vận động các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ quà cho hội viên, PN và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết; thành lập được nhiều mô hình từ thiện để lan tỏa tình tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó giúp hội viên PN an tâm, tin tưởng vào tổ chức hội, chủ động thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, cùng nhau xây dựng văn hóa, con người thời đại mới, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn Nguyễn Thị Trắc Lin, Hội LHPN thị trấn luôn bám sát hoạt động các chi, tổ, hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, PN để kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên xây dựng thành lập nhiều mô hình mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương; theo đó, đã tạo được sự đồng thuận đoàn kết, gắn bó mật thiết với hội viên, PN, góp phần đưa phong trào PN ở thị trấn ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: HẢI YẾN