Nguy hại từ trò chơi "bom hôi"

07:04, 05/04/2024

Chiều 3/4, BVĐK Vĩnh Long tiếp nhận điều trị 19 em học sinh Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) với các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, khó thở sau khi tiếp xúc một loại đồ chơi bóng nổ được gọi là "bom hôi". Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều phụ huynh lo ngại chuyện sức khỏe của con em mình, bởi từ lâu nay nhiều đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn âm thầm bao quanh trường học.
 

Túi bóng nổ có dòng chữ “Fart bomb, made in China” khiến 19 học sinh ở Vĩnh Long nhập viện.
Túi bóng nổ có dòng chữ “Fart bomb, made in China” khiến 19 học sinh ở Vĩnh Long nhập viện.
Chiều 3/4, BVĐK Vĩnh Long tiếp nhận điều trị 19 em học sinh Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) với các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, khó thở sau khi tiếp xúc một loại đồ chơi bóng nổ được gọi là “bom hôi”.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều phụ huynh lo ngại chuyện sức khỏe của con em mình, bởi từ lâu nay nhiều đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn âm thầm bao quanh trường học.
 
Nôn ói, tức ngực, khó thở...
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 35 phút ngày 3/4, một số học sinh lớp 6/5 Trường THCS Lộc Hòa, huyện Long Hồ bị nôn ói, khó thở. Nhà trường đã gọi cấp cứu BVĐK khu vực KCN Hòa Phú đến hỗ trợ và được tư vấn chuyển các em đến BVĐK Vĩnh Long điều trị. Trường đã liên hệ BVĐK Vĩnh Long và chở học sinh đến, tổng số 9 học sinh. Đến 16 giờ cùng ngày tiếp tục chở 10 học sinh cấp cứu ở BVĐK Vĩnh Long.
 
Nằm điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, em N.Đ.T.L. (lớp 6/5 Trường THCS Lộc Hòa) cho biết: “Tụi em đang ngồi chơi trong lớp thì có một bạn đem túi đen có hình đầu lâu thẩy vô lớp bay ra loại khí có mùi rất là hôi”. Tại Phòng Hồi sức nhi, em L.M.N. kể: “Khí bay lên hôi nồng nặc. Do ngồi gần, em bị hít nhiều và khó thở, ói”.
 
Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Phó Trưởng Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, các em nhập viện với cùng triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, khó thở, ói. Nguyên nhân bước đầu được xác định do ngộ độc hóa chất cấm có trong bóng nổ có ghi dòng chữ “Fart bomb, made in China” do một em đã mua loại bóng này từ bên ngoài rồi đem vào lớp chơi. Khi bị tác động, món đồ phát nổ và có mùi hôi ngột ngạt, khó chịu khiến các em hít vào bị ngộ độc, tuy nhiên những triệu chứng cũng nhẹ không đến mức nguy hiểm.
 
“Trong 19 em nhập viện có 13 em biểu hiện mức độ nhẹ, sức khỏe ổn định. 6 em biểu hiện khó thở cần thở oxy cấp cứu, sau 6 giờ điều trị, sức khỏe của các em ổn định, đã ngưng oxy và theo dõi tiếp. Đến 8 giờ 40 phút ngày 4/4 các em đều khỏe và bác sĩ cho xuất viện về nhà”- BS Trần Chí Công thông tin.
 
Chủ động phòng tránh
 
“Bom hôi” là loại đồ chơi được đựng trong túi nilon, dùng tay chân đạp phồng lên gây nổ, bay ra loại khí có mùi hăng hăng rất khó chịu. Đây là những đồ chơi nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh.
 
Sau vụ việc 19 học sinh lớp 6 ở Trường THCS Lộc Hòa nghi bị ngộ độc từ đồ chơi “quả bom hôi”, khiến nhà trường, phụ huynh đều lo ngại cho sức khỏe của con em. Bởi từ lâu nay nhiều đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn âm thầm bao quanh trường học. Nếu ngành chức năng không tăng cường kiểm tra, giám sát, “bom hôi” hay những đồ chơi nguy hiểm vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh.
 
Chị Phạm Phương Thảo- một phụ huynh có con học lớp 3 lo ngại nói rằng, tôi đã xem thông tin về học sinh ngộ độc “bom hôi” trên các phương tiện thông tin với nhiều mối nguy hại. “Trưa nay tan học là cô chủ nhiệm nhắn tin trong nhóm Zalo phụ huynh lớp nhắc nhở thêm giúp cô về việc không nên mua hàng rong trước cổng trường, có nhiều đồ chơi hay đồ ăn bán rong không đảm bảo sức khỏe cho các bé, trong lớp trong trường vẫn nhắc nhưng phòng ngừa các con lén mua”. 
 
Bác sĩ thăm khám cho học sinh trước khi xuất viện vào sáng 4/4.
Bác sĩ thăm khám cho học sinh trước khi xuất viện vào sáng 4/4.
Em Bùi An Nhiên (lớp 3/4 Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Vĩnh Long) nói: “Sáng nay sau khi tập thể dục, thầy tổng phụ trách đội kêu toàn học sinh trường đứng lại để nói các bạn học sinh vừa bị ngộ độc do chơi trò chơi “bom hôi” rất nguy hiểm. Thầy nhắc nhở tụi con không được mua đồ chơi, mua hàng rong trước cổng trường để không bị ngộ độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe”. 
 
Theo Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ, qua xác minh ban đầu, một học sinh nữ của Trường THCS Lộc Hòa đặt mua “bom hôi” thông qua internet. Đến giờ ra chơi, nữ sinh nhận hàng và cùng các bạn sử dụng dẫn đến sự việc trên. Hiện sức khỏe của 19 học sinh đã ổn định và đi học trong ngày 4/4.
Theo BS.CK2 Trần Chí Công, qua tìm hiểu thông tin từ kết quả kiểm nghiệm từ Phân viện Khoa học hình sự phía Nam- Bộ Công an về thành phần hóa chất có trong đồ chơi Trung Quốc phát nổ- “bom hôi”: Chất bột màu trắng, màu hồng nhạt dính trên các vỏ bao nilon in hình quả lựu đạn nhiều màu sắc đều tìm thấy thành phần Sodium bicarbonate (NaHCO3) và Acid Citric (C6H8O7). Sodium bicarbonate và Acid Citric không có trong danh mục các chất độc cấm sử dụng. Khi tác dụng một lực lên gói đồ chơi “bom nổ”, gói nilon chứa Acid Citric sẽ vỡ ra, tác dụng với Sodium bicarbonate tạo ra lượng khí C02 gây áp lực lớn và phát nổ Sodium bicarbonate và Acid Citric bắn vào người có thể gây kích ứng da và niêm mạc mắt. Ngoài ra, mùi hôi thối phát ra từ loại đồ chơi này cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 
 
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh