
Valentine là dịp để các cặp đôi đang yêu nhau thể hiện tình cảm của mình thông qua những món quà, hoa hồng hoặc lời bày tỏ chân thành nhất. Đây cũng là cơ hội để những đôi đã về chung nhà ôn lại kỷ niệm của mình, nhớ lại quãng thời gian ở bên nhau và cùng nhau gắn bó hơn.
![]() |
Hoa hồng, quà, socola là những chất xúc tác tuyệt vời cho tình yêu. |
(VLO) Valentine là dịp để các cặp đôi đang yêu nhau thể hiện tình cảm của mình thông qua những món quà, hoa hồng hoặc lời bày tỏ chân thành nhất. Đây cũng là cơ hội để những đôi đã về chung nhà ôn lại kỷ niệm của mình, nhớ lại quãng thời gian ở bên nhau và cùng nhau gắn bó hơn.
Không như những phụ nữ khác, chị T.V. rất ghét ngày lễ tình nhân, ngày 8/3 hay bất cứ ngày kỷ niệm gì, thậm chí là ngày sinh nhật của mình.
Gần 8 năm bước vào đời sống hôn nhân là từng ấy năm chị không còn biết đến những ngày ngọt ngào đó nữa. Thời còn đang yêu thì cũng có hoa, quà như chị em, nhưng khi cưới rồi anh chồng vô tâm lại nói đó chỉ dành cho những người đang yêu, cưới rồi bày vẽ làm gì.
Những năm đầu chị còn nhắc khéo chồng nhưng anh ta vẫn quyết tâm thờ ơ. Thời gian sau thì chị cũng chẳng màng đến nữa. Những ngày này chị hoàn toàn vô cảm cũng như tình yêu trong lòng chị cũng ngày càng vô cảm theo.
Bề ngoài họ vẫn là gia đình hạnh phúc, nề nếp, anh chồng vẫn là người chồng, người cha làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên về phương diện nuôi dưỡng tình yêu, sự lãng mạn giữa hai người thì hoàn toàn mất hẳn.
Giống như chị T.V., chị M.H. cũng không còn nhận được những lãng mạn ngọt ngào từ chồng khi về chung nhà chưa bao lâu.
Một hai năm đầu tuy không hoa không quà không lời chúc nhưng anh chồng còn rủ được vợ đi ra ngoài ăn uống kỷ niệm, sau đó thì dần mất hẳn.
Chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng chị đã thấy tâm hồn mình chai sạn, già cỗi và chị cảm nhận tình yêu cũng mỏng manh sắp vỡ vì không tìm thấy chất xúc tác gì để nuôi dưỡng nó.
Mỗi ngày trôi qua với những áp lực công việc, bận rộn gia đình, cuộc sống cứ lặp lại nặng nề theo guồng quay.
Chị M.H. cảm thấy chồng không còn quan tâm yêu thương mình nên cũng chẳng buồn chia sẻ lại. Hai con người sống chung mái nhà dần lạnh nhạt, ít tâm sự, chỉ sống vì trách nhiệm với gia đình, con cái.
Với những người phụ nữ luôn được một nửa của mình yêu thương, quan tâm, lãng mạn dù ở thời điểm nào thì họ luôn tươi trẻ, hạnh phúc, ánh mắt luôn ngập tràn yêu thương.
Tình yêu được nuôi dưỡng tốt sẽ trở thành động lực để phụ nữ sống tích cực hơn, yêu chồng thương con, chăm lo cho tổ ấm của mình chu toàn hơn, tinh thần cũng thăng hoa hơn trong công việc.
Ngày Valentine là dịp để cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Những người đang yêu muốn thể hiện tình cảm với một nửa của mình. Nếu bạn thực sự yêu thương nhau và mong muốn tỏ bày thì không bắt buộc con trai hoặc con gái sẽ là người tặng quà.
Quan trọng hơn là món quà đó sẽ mang đến niềm vui, sự bất ngờ và hạnh phúc cho người ấy. Món quà tốt nhất chính là nó chứa đựng cả tấm chân tình và phù hợp với khả năng tài chính của bạn.
Ngoài hoa, quà hay socola thì những lời chúc Valentine ngọt ngào ý nghĩa sẽ làm cho nửa kia của chúng ta thêm xúc động bồi hồi và càng yêu bạn hơn.
Đặc biệt, việc thể hiện tình yêu với người bạn đời không bao giờ là sến súa, dư thừa, nó cũng không giới hạn thời gian hay tuổi tác. Một số cặp đôi khi yêu nhau lãng mạn bao nhiêu thì sau khi cưới, họ càng thờ ơ với các ngày lễ bấy nhiêu.
Dường như họ cũng quên bẵng đi ngày 14/2 nên mua gì hay tặng gì cho vợ hoặc chồng vì nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi cũng không cần bày vẽ làm gì cho “sến sẩm”.
Theo chuyên gia, chuyện “Valentine biến mất sau đám cưới” là điều dễ hiểu và thường xảy ra khi cuộc sống hôn nhân bị phủ sóng bởi cơm, áo, gạo, tiền.
Sự lãng mạn dường như trở thành một thứ xa xỉ. Tuy vậy, dường như các cặp vợ chồng quên mất một điều người kia vẫn đang âm thầm mong đợi nhận được “điều gì đó” từ nửa kia của mình. Ngày lễ này giống như một hồi chuông báo thức.
Nếu như chuông vang lên mà người chồng vẫn quên mất vợ mình, người vợ vẫn thui thủi một mình thì hôn nhân đó đã “chết lâm sàng”.
Tuy nhiên, theo một tiến sĩ tâm lý học thì “Chỉ cần hành động từ trái tim, dù những điều vụn vặt cũng thể hiện được hơi thở của tình yêu”.
Tặng quà Valentine là một trong những điều các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm. Nhưng đã là vợ chồng rồi, bạn cũng không cần thiết phải cầu kỳ quá. Cũng không cần phải là một món quà đắt tiền, sang trọng.
Chỉ cần một món quà nho nhỏ nhưng bạn đời rất thích cũng đủ cho một mùa Valentine trọn vẹn. Với một số người nếu e ngại có thể cùng nhau ra ngoài đi ăn hay đi xem một bộ phim hay.
Đây cũng là một trong những cách truyền thống mà nhiều cặp đôi vẫn hay làm và sẽ rất thú vị vì cả hai lại được sống lại không khí của những ngày còn yêu nhau.
Theo tiến sĩ, hôn nhân càng dài không đồng nghĩa với việc tình yêu được bảo chứng bền vững. Hôn nhân càng lâu năm càng cần đậm đà để không bạc màu đi.
Điều khiến cho hôn nhân đậm đà chính là việc vợ chồng đừng quên “hâm nóng”, chăm bẵm và làm mới nó. Và không chỉ là ngày Valentine mà những ngày tháng còn lại cũng dành cho nhau những quan tâm chăm sóc và những ngọt ngào trong yêu thương.
Tình yêu chân thành là một thứ quý giá mà chẳng phải ai cũng có được vì vậy bạn cần phải giữ gìn chúng, nhất là đã kết hôn thì lại càng nên làm sao cho tình yêu tốt đẹp hơn.
Còn gì tuyệt vời hơn khi những cặp đôi hạnh phúc bao năm vẫn có ngày Valentine dù theo cách nào miễn đối phương hạnh phúc là được.
Bài, ảnh: LAM NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin