Phát huy hiệu quả chăm lo đối tượng chính sách

06:02, 10/02/2023

Kết quả của công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách năm qua là tiền đề để các cấp chính quyền và ngành chức năng triển khai hiệu quả hơn trong năm nay.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (trực thuộc Sở Lao động - TB - XH).
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (trực thuộc Sở Lao động - TB - XH).

(VLO) Kết quả của công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách năm qua là tiền đề để các cấp chính quyền và ngành chức năng triển khai hiệu quả hơn trong năm nay.

Thực hiện công tác chính sách người có công, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, theo Sở Lao động - TB - XH, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng hơn 45.500 phần quà với tổng kinh phí hơn 12,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách người có công trong tỉnh.

Đồng thời, các cấp chính quyền và ngành chức năng tổ chức thăm, trao tặng hơn 78.800 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí hơn 27,8 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 1.250 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với gần 61,3 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo.

Theo ông Trần Văn Khái - Giám đốc Sở Lao động - TB - XH, năm qua toàn ngành tập trung vận động hiệu quả các nguồn lực: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ An sinh xã hội, qua đó góp phần chăm lo tốt cho gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Lãnh đạo sở cho rằng, công tác lao động, người có công và xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương để thực hiện chăm lo cho người có công và các đối tượng yếu thế, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 12/1/2023, hộ gia đình bà Phan Thị Diệp (ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) được chính quyền và nhà tài trợ bàn giao căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 70 triệu đồng (trong đó kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh vận động Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam hỗ trợ 50 triệu đồng).

Xúc động bên mái ấm trước thềm Tết, bà Diệp chia sẻ mong ước nay đã thành hiện thực, giúp bà ổn định cuộc sống.

Trong năm 2022, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh vận động được hơn 24,8 tỷ đồng, nguồn này góp phần hỗ trợ đột xuất 500 lượt người có công và thân nhân người có công; đóng góp vào việc hoàn thành xây dựng, sửa chữa 526 căn nhà (xây dựng 121 căn, sửa chữa 405 căn) cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Trong đó bao gồm 431 căn nhà từ nguồn hỗ trợ Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, 95 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của địa phương và vận động xã hội.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được hơn 8,7 tỷ đồng (gồm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động hơn 4 tỷ đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng), qua đây hỗ trợ kịp thời cho hơn 7.800 lượt trẻ em (có hoàn cảnh đặc biệt, sống trong hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số).

Đồng thời, Quỹ An sinh xã hội tỉnh vận động được hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ sinh kế cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo...

Đưa các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023, toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; giải quyết hồ sơ, thủ tục người có công đảm bảo đúng quy định; tăng cường vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục rà soát hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công và thân nhân người có công phát sinh mới.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh