Tuyên truyền và tiếp nhận thông tin người hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể

Cập nhật, 19:42, Chủ Nhật, 25/12/2022 (GMT+7)

 

Tiếp nhận thông tin người tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể.
Tiếp nhận thông tin người tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể.

Ngày 25/12, Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động và tiếp nhận thông tin người hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người năm 2022.

Tại Trường ĐH Cửu Long, hơn 200 sinh viên và cán bộ nhà trường được đại diện Hội Chữ thập đỏ và Sở Y tế phổ biến một số thông tin cơ bản về hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể; chính sách pháp luật về hiến và nhận mô, tạng, bộ phận cơ thể. Sau đó, Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận thông tin 15 người tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể trong dịp này.

 Sau buổi tuyên truyền, có 15 người tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể.
Sau buổi tuyên truyền, có 15 người tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể.

Theo bà Nguyễn Thụy Yến Phương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 100 người đã tình nguyện hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể. Thời gian tới, hội tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác vận động hiến máu, mô, tạng, bộ phận cơ thể người trong cộng đồng, gia tăng số lượng người tình nguyện vì mục đích nhân đạo, lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ