
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều ổ bệnh dại, do chó dại gây ra. Ðiều đáng lo ngại là người dân chưa quan tâm đến tiêm ngừa phòng dại cho đối tượng nuôi và cả khi có nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều ổ bệnh dại, do chó dại gây ra. Ðiều đáng lo ngại là người dân chưa quan tâm đến tiêm ngừa phòng dại cho đối tượng nuôi và cả khi có nguy cơ bị nhiễm bệnh.
![]() |
Người dân nuôi chó, mèo cần tăng cường chích ngừa dại cho vật nuôi. |
Ngày 21-8-2022, bé B.N.M, 19 tháng tuổi, đang ngồi trong nhà thì chó của hàng xóm bất ngờ tấn công, gây thương tích. Bé được đưa đến Trạm Y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau với nhiều vết thương trên cơ thể do bị chó cắn. Các y bác sĩ đã điều trị, xét nghiệm xác định con chó tấn công bé M dương tính với virus dại và đây chính là 1 trong 8 ổ bệnh dại xuất hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong năm nay.
Từ thực tế cho thấy tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm nay có chiều hướng phức tạp nhưng nhiều người vẫn thờ ơ với công tác phòng bệnh. Vừa qua, chó nuôi để giữ nhà của bà Phan Thi Nga ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cắn một người trong xóm. Con chó không có biểu hiện bất thường nhưng để an toàn, người bị chó cắn vẫn đi tiêm vaccine phòng bệnh dại và người chủ nuôi của con vật phải chịu chi phí này. Bà Nga cho biết: “Người ta sợ nên tiêm 3 mũi vaccine, chi phí hơn 1 triệu đồng, nhà tôi phải chịu hết. Chính quyền địa phương triển khai tới từng nhà về việc tiêm vaccine phòng dại trên chó, mèo, mỗi con 40.000 đồng và tôi đã cho tiêm hết. Tuy nhiên nhiều gia đình gần đây chưa chịu tiêm phòng cho vật nuôi”.
Mặc dù chi phí tiêm ngừa vaccine dại cho chó nuôi không cao, trong khi chi phí phải chi trả để người bị chó cắn đi tiêm ngừa là rất cao nhưng tại những vùng nông thôn như nơi gia đình bà Nga đang ở, việc tiêm phòng dại còn chưa được chú trọng. Không chỉ vậy, tỷ lệ tiêm ngừa dại cho chó, mèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang ở mức thấp.
Theo Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh có hơn 143.000 con chó, mèo. Ðến tháng 9-2022, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại mới chỉ đạt khoảng 15% trên tổng đàn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của người nuôi. Ông Quách Minh Quốc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ðàn chó của tỉnh Cà Mau đông hàng đầu tại ÐBSCL. Số hộ nuôi đa số là hộ dân nông thôn, bà con nuôi mục đích để giữ nhà, do đó rất khó khăn trong tiêm phòng. Tuy tiêm phòng cho 1 con chó chỉ tốn khoảng 40.000 đồng và miễn dịch 1 năm nhưng mỗi hộ ở trong xóm thường nuôi 3-4 con, vì vậy họ cũng ngại tiêm phòng”.
Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết bệnh dại được gây ra chủ yếu do chó cắn chiếm 96%, còn lại là do mèo. Ðể chủ động phòng, chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như nuôi chó, mèo phải xích, nhốt; tuyệt đối không để chó, mèo chạy rông; khi chó, mèo ra đường, phải có người dẫn và bịt mõm; phải tiêm ngừa vaccine đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hằng năm theo hướng dẫn của ngành thú y. Người bị chó, mèo cắn, cào, cần làm sạch vết thương ngay, không tự ý nặn máu, không băng kín vết thương, sau đó phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương và được tư vấn kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị, không nhờ thầy lang điều trị.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Bệnh dại có thể phòng ngừa và tiêm vaccine là biện pháp duy nhất để phòng bệnh. Tuy nhiên, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan hoặc lựa chọn điều trị không phù hợp nên để lại hậu quả đáng tiếc. Các biện pháp điều trị dân gian như lấy nọc, dùng thuốc nam hay là thuốc đông y và cả các biện pháp khác để điều trị bệnh dại, hoàn toàn không có hiệu quả”.
Theo Hiếu Nghĩa (Báo Cần Thơ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin