Lan tỏa sâu rộng phong trào "Dân vận khéo"

04:01, 13/01/2022

Thực hiện lời Bác dạy "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", công tác dân vận được hệ thống chính trị tỉnh nhà triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình "Dân vận khéo" với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong dịch bệnh COVID-19.

 

“Dân vận khéo” vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19.
“Dân vận khéo” vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19.

(VLO) Thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công tác dân vận được hệ thống chính trị tỉnh nhà triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong dịch bệnh COVID-19.

Phát huy sức sáng tạo, tinh thần vượt khó

Năm 2021, công tác dân vận của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Nổi bật, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước được MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện đồng bộ, sâu rộng.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2021.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2021.

Tiêu biểu, trong năm đã sửa chữa 256 căn nhà, xây dựng 150 căn với số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2021- 2022 gồm tiền mặt và các dụng cụ học tập trị giá trên 2 tỷ đồng…

Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Theo đó, Ban Dân vận và MTTQ tỉnh kịp thời cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tuyên truyền trong hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân. “Thực hiện nghiêm, quyết liệt theo tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là một pháo đài.

Mỗi người dân thật sự là một chiến sĩ”; bám sát địa bàn, cơ sở, giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, góp phần thiết thực đưa tỉnh Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới”- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Võ Thanh Vân cho biết.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp, hướng dẫn cho MTTQ, đoàn thể ở cơ sở, cán bộ đoàn viên, hội viên và vận động nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Tô Văn Diệp- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Bình, phát huy vai trò công tác dân vận, Ban Dân vận huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời tăng cường các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Không ngại khó khăn nguy hiểm, nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia trực các chốt kiểm dịch, hỗ trợ công tác xét nghiệm và truy vết, hỗ trợ lực lượng y tế tiêm ngừa, hỗ trợ nhập liệu… chung tay phòng chống dịch bệnh.

Những điểm sáng với mô hình, cách làm hay đã lan tỏa và để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với mô hình “Bếp ăn nghĩa tình”, “Gian hàng mùa dịch” và mô hình “Tổ đi chợ thay”; Liên đoàn Lao động tỉnh với mô hình “Hỗ trợ công nhân lao động, công đoàn viên là đối tượng F0, F1”; Tỉnh Đoàn với mô hình “Gian hàng không đồng”,“Gian hàng không đồng lưu động” và mô hình hỗ trợ các suất ăn cho các chốt kiểm dịch…

Ngay từ những ngày đầu tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bếp ăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vĩnh Long luôn đỏ lửa nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vĩnh Long- Nguyễn Ánh Nguyệt cho biết, thời điểm giãn cách xã hội, bếp ăn đáp ứng đầy đủ 3 suất ăn cho các lực lượng, cung ứng từ 800- 1.000 suất ăn/ngày.

Thực đơn được thay đổi liên tục, tất cả nguyên liệu đều tươi, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, phát huy vai trò công tác dân vận khéo vượt qua gian khó trong mùa dịch.

Lan tỏa sâu rộng “dân vận khéo”

Những bếp ăn nghĩa tình- điểm sáng của công tác dân vận giữa đại dịch.
Những bếp ăn nghĩa tình- điểm sáng của công tác dân vận giữa đại dịch.

Theo Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh, năm 2022, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Song song đó, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo Bác, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp để lãnh chỉ đạo công tác dân vận chính quyền ở tỉnh, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.

Bài, ảnh: AN CHI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh