An cư trong ngôi nhà ấm tình đồng đội

Cập nhật, 13:41, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã đóng góp hàng tỷ đồng vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Nghĩa tình đồng đội. Nhờ vậy mà nhiều gia đình chính sách, quân nhân khó khăn được xây tặng những căn nhà khang trang, ấm tình đồng đội.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Trung tá Nguyễn Văn Him là con liệt sĩ khó khăn về nhà ở.
Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Trung tá Nguyễn Văn Him là con liệt sĩ khó khăn về nhà ở.

Vui trong nhà ấm tình đồng đội

Ngôi nhà của chú Bùi Ngọc Đá (thị trấn Tam Bình) rộng 81m2, vừa được hoàn thiện và bàn giao vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ năm nay.

Năm 1982, chú Đá nhập ngũ vào đơn vị Cục Hậu cần thuộc Mặt trận 979, chiến trường Campuchia. Năm 1989, chú phục viên về Long Xuyên (An Giang) làm ruộng nhưng mùa màng thất bát, thua lỗ phải bán đất đai trả nợ.

Từ đó, chú phải bươn chải khắp nơi để lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Gần đây, chú bị tai biến nên cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau càng chật vật hơn.

“Gọi là nhà cho sang vậy thôi, chứ trước đây cả gia đình phải sống tạm bợ trong căn chòi lụp xụp dựng trên phần đất của người hàng xóm thương tình cho ở nhờ”- chú kể. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chú Đá, địa phương cấp cho miếng đất.

Vui hơn khi chú hay tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình đồng đội. “Mấy đứa em cho mượn thêm ít tiền, đứa thì phụ làm hồ nên không tốn công thợ bao nhiêu.

Có được căn nhà kiên cố giờ an tâm rồi, chỉ lo cuộc sống sắp tới thôi”- chú Đá phấn khởi nói. Cô Lê Thị Năm (vợ chú Đá) cũng không giấu được niềm vui: “Nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội, ông nhà tôi không biết khi nào mới cất nổi cái nhà. Tôi mừng dữ lắm”.

Trong nhà tình nghĩa khang trang vừa được bàn giao vào ngày 25/7, niềm vui vẫn còn rạng rỡ trên khuôn mặt từng thành viên gia đình Trung tá Nguyễn Văn Him- Trợ lý Quân lực (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Thít).

Anh Him là con liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy- cán bộ chủ lực miền Nam, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

Hơn 28 năm công tác và cũng chừng đó thời gian, gia đình anh phải sống trong căn nhà tạm bợ, “gió lớn là phập phồng lo sợ” giữa cánh đồng ở ấp Định Thới A (xã An Phước- Mang Thít).

Vợ ở nhà nội trợ, đứa con trai lớn thì đi làm ở TP Hồ Chí Minh, còn con trai út mới học lớp 5. Nhà chỉ có 2 công ruộng, làm lúa không hiệu quả nên cho thuê mấy năm nay. Kinh tế gia đình vì thế hầu như phụ thuộc vào đồng lương của anh Him.

Khi hay tin được xét duyệt hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa dành cho đối tượng là thân nhân, người thờ cúng liệt sĩ khó khăn về nhà ở, anh Him cho biết đó là “niềm vui không sao tả được”.

“Bộ đội mà, thường xuyên xa nhà, nên có nơi ăn chốn ở kiên cố rồi đi đâu cũng bớt lo và cũng yên tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ”- anh Him chia sẻ.

Nghĩa cử cao đẹp

Được hỗ trợ xây nhà đồng đội, quân nhân tại ngũ có thêm điều kiện thuận lợi để yên tâm công tác.
Được hỗ trợ xây nhà đồng đội, quân nhân tại ngũ có thêm điều kiện thuận lợi để yên tâm công tác.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách hậu phương quân đội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ban hành chủ trương về việc vận động, quyên góp gây quỹ Nghĩa tình đồng đội, để xây dựng nhà đồng đội, nhà tình đồng đội cho các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, quân nhân tại chức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ chủ trương đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa và tích cực tham gia chương trình. Nhờ vậy, năm 2016, tỉnh đã xây dựng được 23 căn nhà đồng đội và nhà tình đồng đội, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Riêng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ năm nay, với sự hỗ trợ của Quân khu và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự đã xây tặng 10 căn nhà. Trong đó, có 2 căn nhà tình nghĩa, 8 căn nhà đồng đội và nhà tình đồng đội.

Bộ Chỉ huy Quân sự không chỉ là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện, mà còn chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các sở, ban ngành thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong 5 năm qua, từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng, Quân khu, quỹ đơn vị và các nguồn xã hội hóa, đơn vị đã triển khai xây dựng được hơn 16 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 700 triệu đồng; xây dựng 42 căn nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, 60 căn nhà công vụ cho các đối tượng đang gặp khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, dự kiến từ nay đến dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2017), sẽ hỗ trợ xây dựng từ 15- 20 căn nhà cho quân nhân tại ngũ còn khó khăn về nhà ở và 21 nhà công vụ.

“Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta nói chung và quân đội nói riêng. Qua đó, giúp nhiều địa phương thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, củng cố thêm lòng tin của nhân nhân với bộ đội.

Đối với những quân nhân còn khó khăn, sẽ giúp họ có thêm điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Đại tá Nguyễn Quốc Dũng nói.

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự đã giải quyết cơ bản dứt điểm chế độ tham gia kháng chiến chống Mỹ theo quyết định Thủ tướng Chính phủ cho trên 11.000 đối tượng (trên 31 tỷ đồng), 500 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ (trên 3 tỷ đồng), trên 8.000 đối tượng tham gia bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế Canmpuchia (trên 33 tỷ đồng).

Bên cạnh, tham mưu thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách trên 10.000 lượt người, với số tiền 700 triệu đồng; quyên góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam, quỹ phòng chống lụt bão, quỹ đồng đội với hơn 1,8 tỷ đồng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH