Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Cập nhật, 15:35, Thứ Ba, 14/06/2016 (GMT+7)

Đến hôm nay (14/6), 3 ngày sau ca phẫu thuật vết thương ở vị trí tim, bệnh nhân Q.H.Đ. (22 tuổi, ngụ Thanh Đức, Long Hồ) đã bình phục lại, có thể ăn uống và đi đứng bình thường. Hiện Q.H.Đ. tiếp tục nằm tại khoa Ngoại để theo dõi, phòng tràn dịch màng tim.

Bên trái ngực bệnh nhân sau ca phẫu thuật xử trí vết thương tim thành công.
Bên trái ngực bệnh nhân sau ca phẫu thuật xử trí vết thương tim thành công.

Trước đó chiều tối 12/6, người nhà đưa anh Đ. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu vết thương nặng ở vùng ngực, tình trạng nhợt nhạt, huyết áp không đo được.

Kíp trực bác sĩ được tăng cường, siêu âm chẩn đoán bệnh nhân bị thương tim, “dịch màng ngoài tim” và hướng điều trị là mổ cấp cứu, do bác sĩ Trần Văn Nhiều- Trưởng khoa Ngoại cùng ê kíp tiến hành mổ.

Trong lúc mổ, bệnh nhân huyết áp xuống thấp, mạch bằng 0, tim đập rời rạc và 2 lần ngưng tim trên bàn mổ. Bác sĩ mở lồng ngực bệnh nhân, thấy vùng tim căng phồng do ứ máu, sau đó mở màng ngoài tim, lấy máu cục ra.

Có lỗ thủng ở mặt sau tâm nhĩ phải (đường kính 8 mm) trong tim bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành bóp tim, hồi sức tích cực, huyết áp và mạch dần về bình thường.

“Tình huống này buộc phải mổ ngay tại chỗ”- bác sĩ Trần Văn Nhiều cho biết nếu chuyển tuyến trên đường xa, bệnh nhân mất máu, sẽ dễ tử vong. Theo các bác sĩ, đáng nói vết thương tim ở bệnh nhân Đ. là do bị đâm bởi một vật chưa xác định là dao nhọn hay nghi chiếc chìa khóa xe. Cách đây không lâu, bệnh viện tỉnh cũng xử trí thành công 1 trường hợp bị thương ở tim.

Tin, ảnh: MINH THÁI