Kinh ngạc cây mít 500 trái mọc trĩu trịt từ gốc đến ngọn

Cập nhật, 14:32, Thứ Ba, 14/06/2016 (GMT+7)

Riêng ở đoạn thân cách từ gốc lên khoảng 1m, số lượng trái của cây mít dày đặc, với số lượng ước lên đến khoảng 500 quả lớn nhỏ.

Theo lời của chủ nhân cây mít là anh P.T, ở tổ 11, phường Lê Hồng Phong, T.P Quảng Ngãi thì cây mít này do mẹ anh là bà T.N trồng đã được khoảng 12-13 năm, giống nhập từ Malaysia.

Phần trái ra ở gần gốc
Phần trái ra ở gần gốc

Sau khi trồng khoảng 4 năm, cây mít ra trái với số lượng ban đầu khoảng 40-50 trái, chủ yếu là trái ra ở phần gốc. Tuy nhiên những năm kế tiếp thì số lượng tăng dần theo cấp số nhân và quả ra ở cả phần ngọn.

Ở thời điểm hiện tại của vụ năm nay thì số lượng trái mà cây mít đã ra trái lên gần 500 quả, với trọng lượng từ 0,5- 1kg /trái.
Ở thời điểm hiện tại của vụ năm nay thì số lượng trái mà cây mít đã ra trái lên gần 500 quả, với trọng lượng từ 0,5- 1kg /trái.

 

Mít chen nhau mọc ở phần thân cây
Mít chen nhau mọc ở phần thân cây

 

 

Phần trên ngọn thì ít hơn
Phần trên ngọn thì ít hơn

 

"Phải gần 3 tuần nữa thì mít mới chín, với trọng lượng quả đạt từ 1-1,5 kg/quả, thịt ngọt và thơm không thua gì giống mít tố nữ", anh P.T bày tỏ.

Bà T.N bên cây mít của mình
Bà T.N bên cây mít của mình

 

 

 

Toàn cảnh phần dưới của cây mít
Toàn cảnh phần dưới của cây mít

Qua quan sát thì ở phần gốc, lượng trái ra nhiều nhất với nhiều chỗ quả mọc dày đặc và nối nhau lên đến con số hàng trăm quả lớn nhỏ. Riêng phần ngọn thì số lượng quả ra ít hơn

Theo danviet