2 vỏ lãi "húc" nhau, 1 bé gái tử vong

Cập nhật, 07:16, Thứ Năm, 16/06/2016 (GMT+7)

Do không biết bơi, 1 bé gái tử vong sau vụ tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15/6/2016, trên kênh Ngang thuộc địa bàn xã Vĩnh Đại, ông Đặng Văn Kệ (SN 1965) điều khiển vỏ lãi chở bà Võ Thị Mơi và em Võ Thị Kim Ngọc, cùng ngụ ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, đi từ hướng xã Tuyên Bình Tây về UBND xã Vĩnh Đại thì va chạm với vỏ lãi do bà Âu Thị Kim Hương (SN 1957) điều khiển chở theo chị Cao Thị Hồng, cùng ngụ ấp Cả Sậy, xã Vĩnh Đại, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

 

Sau cú va chạm, vỏ lãi của ông Đặng Văn Kệ bị lật úp, em Võ Thị Kim Ngọc (SN 2012) do không biết bơi nên bị đuối nước tử vong.

Theo Báo Long An