Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, những người chiến sĩ cộng sản đã phát huy tinh thần, trí tuệ, bản chất "Sống trong tù kiên trung, bất khuất- Sống ngoài đời tình nghĩa, thủy chung". Trong thời chiến lẫn thời bình, những người tù kháng chiến (NTKC) đã trọn nghĩa vẹn tình, giúp nhau vượt khó.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, những người chiến sĩ cộng sản đã phát huy tinh thần, trí tuệ, bản chất “Sống trong tù kiên trung, bất khuất- Sống ngoài đời tình nghĩa, thủy chung”. Trong thời chiến lẫn thời bình, những người tù kháng chiến (NTKC) đã trọn nghĩa vẹn tình, giúp nhau vượt khó.
Đoàn kết vượt khó
Trở về từ chiến tranh, sức khỏe bị suy kiệt, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn là những gì mà NTKC phải gánh chịu. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cho người có công; trong đó, có hội viên NTKC.
Về phía Tỉnh hội cũng đã phát động nhiều phong trào giúp nhau vượt khó. Một trong những cách làm hay, đúng lúc, kịp thời của cơ sở hội (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) là phát động hội viên góp tiền truy lãnh trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 31/CP của Chính phủ để gây quỹ hỗ trợ đồng đội.
Ông Nguyễn Hữu Tài- Chủ tịch Hội NTKC xã Trung Thành Đông (Vũng Liêm) kể: Năm 2008, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch hội nhưng “tay trắng”, không có quỹ hoạt động, đời sống hội viên gặp nhiều khó khăn. Ông đã vận động hội viên góp vốn xoay vòng với mức đóng góp 100.000 đ/người/quý, rồi từ từ nâng lên 300.000 đ/người/quý để có vốn phát triển kinh tế.
Năm 2013, khi NTKC được truy lãnh 4 tháng (tiền trợ cấp 730.000 đ/tháng) theo Nghị định 31/CP, ông đã vận động góp 2,5 triệu đồng/người để tạo quỹ hỗ trợ đồng đội. Lúc đó, toàn hội chỉ còn 14 hội viên, tổng số tiền góp được là 35 triệu đồng. Nếu mượn từ 5 triệu đồng trở xuống thì không tính lãi. Nếu trên 5 triệu đồng thì lãi 1%/tháng. Tiền lãi được dùng để mua quà tết, thăm bệnh, điếu tang. Còn tiền gốc, sẽ hoàn lại khi hội viên đau yếu, từ trần.
Từ nguồn quỹ hội, bà Bảy có vốn để mua nguyên liệu về xe lõi lác. |
Đến thăm gia đình bà Phan Thị Bảy ở ấp Phú Nông. Ngồi xe lõi lác, bà Bảy cười tươi: “Trước đây, mỗi ngày tui phải đi mót lác về xe để có thu nhập, nhưng từ khi có nguồn quỹ này, tui mượn vốn mua nguyên liệu để làm, thuận lợi hơn nhiều”.
Gần đó, bà Phan Thị Chính cũng thường xuyên mượn vốn để đầu tư nuôi heo nái, chằm lá, bó chổi, bà nói: “Khi cần mượn vốn hay trả vốn, cứ gặp ông Tài là giải quyết liền, vừa nhanh, lại vừa tiện”. Hỏi về chuyện ai cũng khó khăn, nhưng lại góp đến 2,5 triệu đồng để gây quỹ, bà Bảy và bà Chính cùng cho rằng: “Số tiền này, nếu giữ lại mình xài cũng hết, nhưng giao cho hội là có thể giúp đỡ cho đồng đội và cho bản thân mình nữa”.
Thắm tình đồng đội
Mô hình chăn nuôi bò của ông Tài (phải) mang lại hiệu quả kinh tế cao. |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nuôi giấu cán bộ cách mạng, bà Bảy và bà Chính đã sớm có ý thức trước cảnh nước mất nhà tan, tham gia kháng chiến làm giao liên rồi lần lượt bị bắt giam tại khám lớn Vĩnh Long.
Bà Bảy kể: “Lúc bị giặc bắt, tui mới sinh con được 5 tháng, bị chúng đánh đến chết đi sống lại nhưng vẫn một mực không khai nửa lời. Khi được thả về, tui vẫn ở lại bám trụ địa bàn, tiếp tục nuôi giấu cán bộ cách mạng và còn kéo đi biểu tình...
Còn với bà Chính, Đảng và Nhà nước phân công nhiệm vụ nào cũng không từ nan, hết xay bột in chữ truyền đơn, đến vận động đấu tranh, rồi làm tình báo. Bà nói: “Có ở tù mới thương người cùng cảnh ngộ”. Chính vì vậy, khi hội phát động phong trào là tui hưởng ứng ngay”.
Đến tham quan mô hình chăn nuôi bò của ông Nguyễn Hữu Tài với cả chục con béo tốt, ông kể: “Buổi đầu khi phát động phong trào, tôi đã có nuôi bò, nhưng tôi mượn 15 triệu đồng mua thêm 1 con rồi mỗi tháng trả lãi để hội có tiền hoạt động.
Với 6 con bò cái, mỗi năm sinh được 6 con nghé, giá bán 18- 20 triệu đồng/con nghé, thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng. Hiện, ông Tài dành 6 công đất ruộng để trồng cỏ và thu hoạch hoàn toàn bằng máy cắt xếp dãy, nên không nặng công chăm sóc, rất phù hợp với người lớn tuổi”.
Theo ông Nguyễn Hoàng Bao- Chủ tịch Hội NTKC huyện: Mô hình hùn vốn giúp nhau làm kinh tế của Hội NTKC xã Trung Thành Đông là một trong những cách làm sáng tạo, nhờ vào việc phát động đúng thời điểm và ý thức đoàn kết, vươn lên vượt khó của mỗi hội viên, đã đem lại hiệu quả cao. Khi thành lập hội (năm 1993), toàn huyện có đến 50% hội viên thuộc diện nghèo, khó khăn cần được giúp đỡ. Thông qua các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các phong trào hỗ trợ đồng đội kịp thời của hội mà đến nay hầu hết hội viên đều có cuộc sống ổn định.
Ông Huỳnh Tấn Phước- Chủ tịch Hội NTKC tỉnh: Qua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội NTKC tỉnh đã huy động trên 8,4 tỷ đồng (trong 5 năm) để hỗ trợ đồng đội. Đến nay, toàn hội đã cơ bản xóa hết nhà tạm và hộ nghèo. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin