Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tam Bình xảy ra 16 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), tăng 100% so cùng kỳ năm 2012. Nhiều nhất là xã Bình Ninh (12 vụ), xã Song Phú (2 vụ) và xã Phú Thịnh (2 vụ). Nạn nhân nữ bị bạo lực (12 vụ), nạn nhân nam bị bạo lực (4 vụ).
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tam Bình xảy ra 16 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), tăng 100% so cùng kỳ năm 2012. Nhiều nhất là xã Bình Ninh (12 vụ), xã Song Phú (2 vụ) và xã Phú Thịnh (2 vụ). Nạn nhân nữ bị bạo lực (12 vụ), nạn nhân nam bị bạo lực (4 vụ).
Về hình thức, bạo lực thân thể (9 vụ), bạo lực tinh thần (7 vụ). Các vụ BLGĐ đều được chính quyền, đoàn thể đưa ra phê bình, kiểm điểm trong cộng đồng dân cư.
Các xã đều duy trì sinh hoạt CLB “Phòng chống BLGĐ”, CLB “Can thiệp phòng chống BLGĐ và can thiệp giảm thiểu phụ nữ kết hôn với người nước ngoài”. Hình thức sinh hoạt chủ yếu là tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm, tổ, các gia đình về cách phòng chống BLGĐ, kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con cháu hiếu thảo với ông bà bố mẹ, gia đình luôn ấm no hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nạn BLGĐ, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.
Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Bình, thực hiện mô hình phòng chống BLGĐ, nhìn chung các địa phương có sự chuyển biến tích cực. Ý thức của quần chúng nhân dân đối với việc thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống và đạo đức lối sống trong gia đình được nâng cao.
KIM CƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin