Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các đội hoạt động xã hội tình nguyện (HĐXHTN) ở TP Vĩnh Long đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các đội hoạt động xã hội tình nguyện (HĐXHTN) ở TP Vĩnh Long đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Nhằm góp phần phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn TP Vĩnh Long, từ năm 2012, 3 đội HĐXHTN đã được thành lập tại 3 vùng trọng điểm về mại dâm, ma túy. Mỗi đội gồm 7 thành viên là lực lượng thanh niên của công an, quân sự, phụ nữ...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong dân là biện pháp ngăn ngừa hiệu quả tện nạn ma túy, mại dâm.
|
Với phương châm phòng ngừa là chính, các đội luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy, ngăn chặn HIV/AIDS. Chị Huỳnh Thị Thu Vân- Đội trưởng Đội HĐXHTN Phường 1 cho biết: “Phòng chống tệ nạn xã hội là một việc làm hết sức phức tạp. Một trong những giải pháp hữu hiệu là tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân”. Đội đã tổ chức phát trên 1.500 tờ rơi, phối hợp với Đài truyền thanh viết 160 tin bài phòng chống ma túy, tổ chức trên 40 cuộc tuyên truyền...
Bên cạnh đó, các đội cũng thường xuyên kết hợp với công an thống kê nắm tình hình các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, người nghiện ma túy; phối hợp với y tế đẩy mạnh công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy, người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
Theo anh Nguyễn Văn Sơn- Đội trưởng Đội HĐXHTN Phường 2, để giúp các đối tượng thoát khỏi các tệ nạn xã hội, đội đã tuyên truyền và tư vấn giúp họ quyết tâm cai nghiện. Sau đó, giúp họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.
Các hoạt động xã hội là sân chơi bổ ích góp phần hạn chế, phòng ngừa các tệ nạn xã hội trong thanh- thiếu niên.
|
Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh- thiếu niên, Đội còn tích cực phối hợp thực hiện các công trình thanh niên, hoạt động văn hóa văn nghệ lồng ghép với các nội dung sinh hoạt tạo không khí sôi nổi, hướng thanh niên tham gia vào những việc làm lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Anh N.V.C. (Phường 2) một thời lầm lỡ vướng vào con đường nghiện ngập. Sau khi được vận động, anh đã quyết tâm cai nghiện. Anh nói: “Hiện tôi có một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc và có việc làm ổn định. Nếu ngày trước không ngộ ra, giờ chẳng biết đời tôi thế nào”.
Là trách nhiệm của mỗi thanh niên
Tuy chỉ góp một phần công sức vào việc phòng chống mại dâm, ma túy nhưng các thành viên đều ý thức và hăng say tham gia các hoạt động. Là một trong hai thành viên nữ của Đội HĐXHTN Phường 2, chị Dương Thị Thùy Trang cho biết công việc đôi khi có nhiều khó khăn nhưng vẫn “cảm thấy vui vì được góp phần bảo vệ an ninh trật tự của địa phương”.
Cùng suy nghĩ như vậy, bạn Trương Thị Kim Trang- Công an Phường 1 (TP Vĩnh Long) cũng tự nguyện tham gia vào đội. Trang cho biết: Qua công tác phối hợp tuyên truyền, tình hình tệ nạn xã hội cải thiện đáng kể, người dân đã nâng cao ý thức hơn. Khi phát hiện nhóm đối tượng nghiện, người dân kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và “Trang rất tự hào khi được góp chút sức trẻ cho công tác xã hội”.
Theo anh Văn Công Trí- Phó Bí thư Thành Đoàn Vĩnh Long, thời gian tới Thành Đoàn tiếp tục duy trì hoạt động các đội và tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Minh Chơn- cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội- Phòng LĐ- TB và XH TP Vĩnh Long cho biết: “Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, các đội đã đạt được một số kết quả bước đầu. Song cần củng cố lại biện pháp, cơ cấu hoạt động để đạt được kết quả cao nhất. Đây là 3 đội thí điểm trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sẽ triển khai mở rộng thêm các đội HĐXHTN ở tất cả các phường xã trên địa bàn thành phố”.
Với sự phối hợp hoạt động, thời gian qua các đội HĐXHTN ở Phường 1, Phường 2 và Phường 5 đã phát trên 2.500 tờ rơi, tổ chức 140 cuộc tuyên truyền, thống kê nắm tình hình, rà soát phát hiện gần 80 đối tượng nghiện ma túy, phối hợp kiểm tra triệt phá các đối tượng tập trung tại các điểm: bờ kè Khóm 1, khu nghĩa địa Triều Châu (Phường 5), hẻm 4- đường Trần Văn Ơn (Phường 1)...
|
Bài, ảnh: HUỆ LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin