Văn học nghệ thuật tỉnh đồng hành cùng quê hương vươn mình

15:49, 26/08/2026

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng lịch sử đất nước và quê hương, văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh nhà không ngừng phát triển cả về lực lượng sáng tác lẫn chất lượng tác phẩm.

Từ gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống đương đại, đội ngũ văn nghệ sĩ đang tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quê hương.

Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà luôn yêu nghề, sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh hơi thở cuộc sống.
Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà luôn yêu nghề, sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh hơi thở cuộc sống.

Nhìn lại nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua khẳng định sự phát triển về số lượng và chất lượng của VHNT. Sau hợp nhất, Hội VHNT Vĩnh Long có 8 phân hội trực thuộc, 8 chi hội chuyên ngành trung ương tại địa phương với gần 900 hội viên. Đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ thực sự trở thành một khối gắn kết và là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng- văn hóa như Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, VHNT đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, đồng hành hiệu quả cùng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện sự nghiệp xây dựng NTM, đô thị văn minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cùng xây dựng hoàn thiện con người Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Cụ thể hóa bằng những danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Lao động, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú, các giải thưởng cao quý của Nhà nước, Giải thưởng Văn Xương Các, Giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Chiểu, Giải thưởng 50 năm VHNT Trà Vinh, các tác phẩm nghệ thuật chuyên ngành đạt giải thưởng cao trong, ngoài tỉnh, quốc gia và quốc tế,… thể hiện tinh thần khát vọng vươn mình của hội viên, văn nghệ sĩ cùng dân tộc.

Nhận thức vai trò của kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn trong việc nâng cao năng lực sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Hội VHNT Vĩnh Long dành nhiều kinh phí, thời gian cho hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, thâm nhập thực tế cho văn nghệ sĩ. Hội tổ chức 52 chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh, với hơn 750 lượt hội viên văn nghệ sĩ; số lượng tác phẩm thu về từ các chuyến đi thực tế hơn 1,5 ngàn tác phẩm.

Tạp chí Văn nghệ Cửu Long là diễn đàn chuyển tải, phổ biến, quảng bá tác phẩm VHNT thường xuyên nhất và cũng là diễn đàn để hội phát hiện, ươm mầm tác giả trẻ. Trong nhiệm kỳ đã xuất bản 144 số tạp chí (tính đến tháng 7/2025), với 72 ngàn bản. Bên cạnh đó, đặc san Văn nghệ Khmer là tạp chí văn nghệ bằng ngôn ngữ Khmer thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Hội VHNT Vĩnh Long đã tổ chức 40 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật. Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng nhiều loại hình VHNT, với nhiều góc nhìn sinh động, phản ánh đa chiều, thể hiện khát vọng chân- thiện- mỹ của con người, có tác dụng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách đạo đức cho các thế hệ con người Việt Nam. Hội đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng NTM, viết về biển, đảo quê hương…

Nhiệm kỳ mới với khát vọng vươn cao

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, VHNT tỉnh đứng trước những yêu cầu mới của đời sống và quá trình hội nhập, chuyển đổi số. Cùng với việc tiếp tục phát huy những giá trị đã được vun đắp, nhiệm kỳ mới đặt ra kỳ vọng về một đội ngũ văn nghệ sĩ năng động, sáng tạo, có khả năng nắm bắt hơi thở thời đại, tạo nên những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, mang đậm bản sắc quê hương.

Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn tại Hội thi giới thiệu mô hình
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Sở Văn hóa-TT-DL.
Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn tại Hội thi giới thiệu mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Sở Văn hóa-TT-DL.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, kế thừa các thế hệ văn nghệ sĩ đi trước, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà có tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, có trách nhiệm của người nghệ sĩ trước dân tộc, trước Đảng, Nhà nước, họ luôn yêu nghề, quý trọng sáng tạo, tích cực sáng tác, xem VHNT là một mặt trận tư tưởng của Đảng, là ngôi nhà chung, góp công sức của mình để góp phần xây dựng đất nước.

Qua các chính sách của Nhà nước về văn hóa- văn nghệ từng bước được quan tâm và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị “Về phát triển văn hóa Việt Nam” đã tạo động lực, điều kiện cho hoạt động văn hóa- văn học, nghệ thuật phát triển xứng tầm với vai trò rất quan trọng và tinh tế của mình.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh mong muốn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động biểu diễn và đào tạo, xây dựng cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá tác phẩm nghệ thuật, tăng cường phổ biến tác phẩm nghệ thuật trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Đồng thời, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài khu vực, khuyến khích sáng tạo tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, định hướng chung của nhiệm vụ xây dựng phát triển VHNT Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục khẳng định VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, là nhu cầu thiết yếu thể hiện chân- thiện- mỹ của con người; là động lực vừa là mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Hoạt động VHNT nhằm khích lệ tinh thần của người dân tham gia sáng tác VHNT tạo nền cho hoạt động sáng tạo chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng NTM, đô thị văn minh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia. Cương quyết đẩy lùi biểu hiện sai phạm, tác động tiêu cực ra khỏi đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca thống nhất” mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca thống nhất” mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tập trung sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh hơi thở của đời sống đương đại, gìn giữ bản sắc văn hóa trong hội nhập, xây dựng con người trong xã hội số. Đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ trẻ, phân công dìu dắt, kết nối thế hệ. Tạo môi trường thuận lợi để tài năng trẻ được thử sức, sáng tạo, khẳng định mình, tiếp cận thực tiễn và giao lưu học hỏi.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ của VHNT tỉnh nhà, ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi gắm kỳ vọng: Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục kề vai sát cánh, cùng nhau thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang với Tổ quốc và Nhân dân. Bằng tác phẩm và thông qua tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người ươm trồng “hạt giống” về cái đẹp, lòng nhân ái và sự tử tế, gìn giữ và thổi bùng lên ngọn lửa của truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh