Tại Nhà hát Cao Văn Lầu (nhà 3 nón lá, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Cà Mau và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII- ĐBSCL lần thứ 30, năm 2026. Triển lãm giới thiệu 115 tác phẩm của 103 tác giả đến từ An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
![]() |
| Tác phẩm “Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức” của họa sĩ Phan Văn Tiến (Vĩnh Long) đoạt giải B. |
Qua tuyển chọn của Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, có 115 tác phẩm của 103 tác giả được trưng bày. Vĩnh Long có 32 tác phẩm của 28 tác giả (trong đó có 5 tác giả chưa là hội viên).
Các tác phẩm đa dạng về chất liệu, phong cách, phản ánh sinh động bức tranh thiên nhiên, con người, đời sống và những đổi thay của vùng ĐBSCL, sự góp mặt của các họa sĩ tỉnh Vĩnh Long làm phong phú nội dung lẫn hình thức và thành công cuộc Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII- ĐBSCL lần thứ 30, năm 2026.
Kết quả, Hội đồng Nghệ thuật trao 2 giải B (không có giải A); 2 giải C và 5 giải Khuyến khích. Tác phẩm “Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức” của họa sĩ Phan Văn Tiến (Vĩnh Long) và tác phẩm “Góc rừng U Minh” của họa sĩ Lại Lâm Tùng (Cà Mau) cùng đoạt giải B.
2 tác giả đoạt giải C là họa sĩ Văn Minh Chìu (Cà Mau) và họa sĩ Nguyễn Thanh Hải (An Giang); Trong số 5 giải Khuyến khích, tỉnh có 2 tác giả là Kim Khánh Dung, tác phẩm “Tiếng kèn góc rạ” và Nguyễn Hoàng Luận, tác phẩm “Chiều Ba Tri”; ngoài ra Vĩnh Long còn có 2 tác phẩm được chọn dự xét giải Liên hiệp là tác phẩm “Quốc Tử Giám ở phương Nam” của tác giả Nguyễn Bá Lâm và tác phẩm “Biến diện” của tác giả Hồ
Ngọc Diễm.
Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VIII- ĐBSCL lần thứ 30 diễn ra từ ngày 24-29/8/2026 là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là ngày hội của giới mỹ thuật ĐBSCL, là không gian nghệ thuật ý nghĩa để nghệ sĩ, họa sĩ trong khu vực gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và giới thiệu những sáng tác mới đến công chúng. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất và người ĐBSCL, đồng thời tôn vinh tác giả, tác phẩm đạt chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật, thúc đẩy phong trào sáng tác mỹ thuật ĐBSCL ngày càng phát triển.
TRẦN THẮNG


