Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Đại An năm 2026 gắn công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nguyên tiêu” diễn ra từ ngày 25/2-3/3 (mùng 9-15 tháng Giêng).
Hiện công tác chuẩn bị được UBND xã Đại An và đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện hoàn tất, hứa hẹn một mùa lễ hội vui tươi, mang đậm bản sắc văn hóa 3 dân tộc Kinh- Hoa- Khmer trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Tuyến đường chính của xã Đại An trang trí đèn, hoa chào mừng Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Đại An gắn với “Lễ hội Nguyên tiêu”. |
Lễ hội Nguyên tiêu là lễ hội truyền thống trên 120 năm qua của đồng bào người Hoa nhiều xã, thị trấn của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (cũ). Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng Giêng trên địa bàn các xã Đại An, Định An, TT Định An và TT Trà Cú. Qua thời gian, quy mô lễ hội ngày càng mở rộng, phong phú, đa dạng và trở thành lễ hội chung của 3 dân tộc Kinh- Hoa- Khmer trên địa bàn.
Chính vì vậy, Sở Văn hóa-TT-DL đã lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận “Lễ hội Nguyên tiêu ở Trà Cú” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đã được Bộ Văn hóa-TT-DL công nhận.
Xã Đại An hiện có 4 cơ sở tín ngưỡng tổ chức và 2 cơ sở tôn giáo tham gia Lễ hội Nguyên tiêu, điển hình nhất là Phước Thắng Cung (ấp Mé Rạch B) và Đình Minh Hương (ấp Giồng Đình).
Đồng chí Dương Hoàng Sum- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết: Cùng với tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu, năm nay sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã Đại An nhằm nâng tầm, quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của Lễ hội Nguyên tiêu đến đông đảo người dân trong và ngoài địa phương, góp phần phát triển du lịch.
Tuần lễ diễn ra với các hoạt động lễ hội, hội chợ thương mại, không gian ẩm thực, thể dục thể thao, giao lưu đờn ca tài tử, văn nghệ… vui tươi, độc đáo, hấp dẫn. Riêng chương trình khai mạc diễn ra vào tối 25/2 và Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nguyên tiêu ở Trà Cú” diễn ra vào sáng ngày 3/3.
Ông Lê Thanh Ngoan- Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Mekong Expo (đơn vị tổ chức sự kiện tuần lễ) cho biết, các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, tại khu vực hội chợ thương mại có 42 gian hàng thương mại tổng hợp, 8 gian hàng sản phẩm OCOP đã được sắp xếp ổn định, sân khấu tổ chức khai mạc được chuẩn bị đảm bảo.
Bên cạnh, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực được UBND xã phối hợp các ấp chuẩn bị và huy động lực lượng tham gia. Công tác chuẩn bị cho lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Nguyên tiêu” được Ban hội Đình Phước Thắng Cung chuẩn bị chu đáo từ trưng bày không gian tổ chức, vật phẩm cúng bái, lễ nghinh thần, lễ an vị, lễ tạ thần…
![]() |
| Phước Thắng Cung- địa điểm tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nguyên tiêu được trang trí chu đáo. |
Ông Dương Minh Hiệp- Trưởng Ban hội Đình Phước Thắng Cung phấn khởi: Hàng năm, dịp Lễ hội Nguyên tiêu, tôi và người dân nơi đây cũng chuẩn bị đầy đủ nghi thức, năm nay được nâng quy mô tổ chức cấp tỉnh, chúng tôi càng chỉn chu hơn trong công tác chuẩn bị, giúp du khách đến tham quan hiểu giá trị tinh thần của lễ hội và thể hiện niềm mong ước của người dân địa phương vào phúc lành khi cúng bái các vị thánh, vị thần dịp Tết Nguyên tiêu.
Hàng năm vào ngày chính tổ chức lễ (rằm tháng Giêng) hàng chục ngàn du khách các nơi đến Đại An rất đông, vì vậy, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn rất được chú trọng. Trung tá Bùi Văn Tế- Trưởng Công an xã Đại An cho biết: Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài sản khi tham gia lễ hội.
Ông Ngô Quốc Thạnh- Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết: Địa phương sẽ nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động diễn ra trong tuần lễ, tạo không khí phấn khởi cho người dân và du khách vào đầu năm mới. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu và lan tỏa các giá trị văn hóa Lễ hội Nguyên tiêu đến bạn bè gần xa, góp phần phát triển du lịch địa phương, giữ giá trị văn hóa truyền thống.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



