Năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu những bước tiến vượt bậc của ngành văn hóa, thể thao, du lịch (VH-TT-DL). Văn hóa đã từng bước “thấm sâu” vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.
![]() |
| Các phong trào, hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, lấy địa bàn cơ sở, người dân làm trung tâm. |
Bước chuyển từ nhận thức
Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của ngành VH-TT-DL, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và đất nước đứng trước những thời khắc lịch sử.
Toàn ngành đã nỗ lực hiện thực hóa thông điệp: “Văn hóa là nền tảng- Thông tin là mạch dẫn- Thể thao là sức mạnh- Du lịch là nhịp cầu kết nối”.
Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, thành tựu lớn nhất trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 chính là sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành. Văn hóa không còn đứng ngoài lề mà trở thành trung tâm, phát triển toàn diện và sâu sắc hơn bao giờ hết.
Đi kèm với đó là sự bứt phá trong công tác quản lý. Ngành đã chuyển đổi căn bản tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Thay vì trực tiếp thực hiện, ngành tập trung vào quản trị và kiến tạo sự phát triển thông qua việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách bền vững.
Văn hóa đã từng bước “thấm sâu” vào mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống và đặc biệt là đã truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ Việt Nam, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng.
Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam.
Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế- xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Giai đoạn 2021-2024, du lịch Việt Nam đón 33,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 359,5 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 2.193 ngàn tỷ đồng.
Bên cạnh đó, báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.
Năm 2026, ngành VH-TT-DL tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.
Kiến tạo không gian phát triển mới
Năm 2025, việc sáp nhập tỉnh đã mở rộng không gian phát triển, sự kết nối giữa văn hóa- du lịch- kinh tế ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ, giúp các ngành công nghiệp văn hóa từng bước phát triển.
Ngành VH-TT-DL tỉnh tập trung triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày triển lãm phục vụ người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với NTM, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì tốt, với 624 huy chương các loại.
Lượng khách và doanh thu du lịch tăng, vượt kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền…
Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, đây là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025; năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển; diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh.
Yêu cầu đặt ra cho ngành năm nay là rất lớn, áp lực rất cao. Trong bối cảnh đó, toàn ngành VH-TT-DL tỉnh thể hiện tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ.
Hoạt động VH-TT-DL tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển của người dân.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác của Bộ VH-TT-DL năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển bằng 32 chữ: “Thể chế cạnh tranh; hạ tầng hiện đại; con người thông minh; kết nối toàn cầu; thành tựu tỏa sáng; bộ máy tinh gọn; Nhân dân thụ hưởng; bạn bè ngưỡng mộ”.
Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc, là nền tảng tinh thần của Nhân dân; “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; văn hóa có tính khoa học, tính đại chúng và tính dân tộc sâu sắc; văn hóa phải văn minh, hiện đại, thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời là sức mạnh mềm nâng cao vị thế quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, ngành VH-TT-DL sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới, VH-TT-DL đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin