Tối 10/10, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất - năm 2025 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.
 |
Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và tương tác với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế. |
 |
Có 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, cùng 22 đơn vị, tổ chức tham dự chương trình chiếu phim quốc tế. |
 |
“Văn hóa không có biên giới, vì thế Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội cũng là sự kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhần mạnh trong bài phát biểu khai mạc. |
 |
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ, UNESCO vô cùng vinh dự được tham dự lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần đầu tiên tổ chức, quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng và quốc gia để chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, để lắng nghe và khẳng định rằng sự khác biệt văn hóa không chia rẽ chúng ta, mà lại thực sự kết nối chúng ta lại với nhau” |
 |
Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội |
 |
Phu nhân Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội. |
Theo Thư Vũ/VOV.VN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin