Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia

15:12, 17/06/2025

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu và Vĩnh Long. Các hoạt động giao lưu văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia.

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá hình ảnh, nét đặc sắc trong văn hóa thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, thương mại, nâng cao đời sống về kinh tế- văn hóa cho hai nước. 

 

Hợp tác gắn kết tình hữu nghị

Ông Nguyễn Văn Liệt- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Việt Nam và Campuchia vốn có mối quan hệ truyền thống từ lâu trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Với tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, nhiều năm qua tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị, địa phương của Campuchia luôn duy trì và củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp này. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế- xã hội với tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Kampong Speu (từ năm 2014 đến nay).

Quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Long và Campuchia phát triển qua các hoạt động hợp tác giáo dục- đào tạo, giao lưu văn hóa. 
Quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Long và Campuchia phát triển qua các hoạt động hợp tác giáo dục- đào tạo, giao lưu văn hóa. 

Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, lãnh đạo chính quyền của tỉnh Vĩnh Long, Bantay Meanchey và Kampong Speu tổ chức các đoàn đại biểu sang thăm và chúc Tết lẫn nhau; góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cũng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các đơn vị của Vương quốc Campuchia như: Bộ Tư lệnh Quân khu 3- Quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia, Cục Phát triển và Tổng cục Dịch vụ- Bộ Quốc phòng Campuchia. 

Trong những năm qua, quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Long và Vương quốc Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt thông qua các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu thanh niên và đoàn thể. Theo ông Nguyễn Văn Liệt, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, việc tổ chức các hoạt động văn hóa và giao lưu nghệ thuật là một bản hòa ca sinh động của tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia. Những tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật Campuchia không chỉ mang đến món quà tinh thần quý báu cho khán giả Vĩnh Long mà còn góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn bó và tình cảm tốt đẹp giữa Nhân dân hai nước.

Các hoạt động giao lưu nghệ thuật là một bản hòa ca sinh động của tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia.
Các hoạt động giao lưu nghệ thuật là một bản hòa ca sinh động của tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia.

Bà Lundi Sannara- Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khẳng định, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này là một bước tiến mới trong lịch sử tổ chức các hoạt động văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Lần đầu tiên, các chương trình biểu diễn với nhiều loại hình nghệ thuật được tổ chức tại hai thành phố Bạc Liêu và Vĩnh Long, gần biên giới của hai nước. Các sự kiện này tạo cơ hội cho người dân Việt Nam mở rộng tầm nhìn về đất nước và con người Campuchia, góp phần đưa mối quan hệ giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới.

Quảng bá nét đặc sắc trong văn hóa hai nước

Trong khuôn khổ chương trình Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức một số hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa, tiềm năng du lịch của Vĩnh Long, trong đó đoàn đến thắp hương tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hùng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; tham quan khu du lịch sinh thái Coco home (Long Hồ). 

Khán giả Vĩnh Long được nghe các loại nhạc cụ hơi của nghệ sĩ Campuchia.
Các tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa về đất nước và con người Campuchia.
Các tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa về đất nước và con người Campuchia.

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, các nghệ sĩ Campuchia đã mang đến các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, giới thiệu nền văn hóa giàu bản sắc của đất nước chùa tháp. Điệu múa Apsara cổ điển, êm ái nổi tiếng về sự thanh nhã, cao quý, với các tư thế, cử chỉ hiền dịu. Không khí sôi động hơn khi khán giả nghe các loại nhạc cụ hơi hay điệu múa gáo dừa đòi hỏi phối hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ Campuchia. Điểm đặc biệt trong chương trình là nghệ sĩ Campuchia Kang Pharath trình diễn ca khúc Việt Nam như “Hào khí Việt Nam” và “Hát mãi khúc quân hành”. Bài hát nhận được sự đón nhận nhiệt tình và thích thú của khán giả Vĩnh Long với những tràng pháo tay giòn giã. 

Bà Trần Hải Vân- Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa-TT-DL) chia sẻ: Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2025 là một trong những điểm nhấn quan trọng của hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia được tổ chức trong năm nay. Chương trình không chỉ thể hiện tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam- Campuchia mà còn thể hiện sự gắn bó keo sơn và hợp tác toàn diện giữa hai nước như bài hát “Việt Nam- Campuchia Samaki” (“Samaki”- theo nghĩa tiếng Việt là “đoàn kết”): “Cùng tắm dòng sông Mê Kông. Cùng chung cánh đồng bát ngát. Việt Nam bên Campuchia sát bên nhau gìn giữ Biển Đông. Đoàn kết nào tay trong tay… Việt Nam bên Campuchia sát bên nhau canh giữ hòa bình”.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long thì trình diễn bản hòa tấu tài tử “Tấm lòng vàng”, quảng bá đến công chúng và đoàn Campuchia nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ- di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. Chương trình nghệ thuật đã giúp công chúng và khán giả Việt Nam hiểu rõ hơn về nét đẹp của nền văn hóa hai nước, thể hiện nghệ thuật là sợi chỉ hồng gắn kết tình hữu nghị láng giềng. Ông Nguyễn Văn Liệt khẳng định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh Vĩnh Long cam kết luôn là điểm đến thân thiện, an toàn, sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế, đặc biệt là Campuchia- đất nước luôn gần gũi và nghĩa tình.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ  
 

 



 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh