Theo Sở Văn hóa-TT-DL, các hoạt động văn nghệ quần chúng ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.
Các CLB văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu, sở thích, tạo môi trường học tập, trau dồi phát huy năng khiếu của công chúng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.000 CLB, đội nhóm từ cấp tỉnh đến cấp xã, trong đó có khoảng 157 CLB văn nghệ quần chúng cấp huyện, mỗi xã trung bình có khoảng 5 CLB nghệ thuật trở lên.
Chỉ tính riêng đơn vị Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh hiện có 10 CLB văn hóa, nghệ thuật, thu hút gần 400 hội viên; tổ chức sinh hoạt thường xuyên, trung bình khoảng 200 buổi/năm. Trong đó, các CLB hoạt động sôi nổi và mang tính văn nghệ quần chúng cao như: CLB đờn ca tài tử, nhóm nghệ thuật đường phố…
Ngoài ra, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025 ngành đã hướng dẫn thành lập, tập luyện 6 đội văn nghệ quần chúng Khmer, góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Phong trào văn nghệ quần chúng còn phát triển mạnh mẽ tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD-ĐT,… với nhiều nội dung phong phú.
PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin