Vũng Liêm sẽ có thêm Di tích lịch sử- văn hóa được xếp hạng

Cập nhật, 07:28, Thứ Bảy, 25/06/2022 (GMT+7)

Đó là quần thể Di tích Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao và hồ Vũng Linh, vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử- văn hóa.

Quần thể Di tích Tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao và hồ Vũng Linh, là chuỗi sự kiện lịch sử với những câu chuyện bi hùng, thấm đẫm giá trị nhân văn, lưu dấu tinh thần quật cường, anh dũng của Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đây là nơi góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh hào hùng của cha ông, về tình yêu quê hương đất nước.

Trong tương lai, quần thể di tích này sẽ được định hướng gắn kết tuyến tham quan với các điểm di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện Vũng Liêm, như: Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Công viên Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bảo tàng Nông nghiệp vùng ĐBSCL, Khu mộ thân nhân Danh thần Thoại Ngọc Hầu… tạo thêm nhiều điểm, tour tuyến tham quan du lịch phong phú cho tỉnh Vĩnh Long.

NGỌC TRẢNG