Kết nối phố

Đi kèm người lớn tuổi

Cập nhật, 08:20, Thứ Tư, 16/08/2017 (GMT+7)

Vào buổi sáng đẹp trời, một ông cụ dáng vẻ phương phi đang thong dong tản bộ trên bờ kè dọc dòng sông đẹp.

Bất ngờ, ông cụ ngã quỵ, đầu va mạnh vào băng ghế đá. Người xung quanh xúm lại đỡ cụ lên. Rất may, cụ tỉnh lại, đầu sưng nhưng không chảy máu. Cụ cho biết, năm nay cụ 83 tuổi và trước nay chưa từng bị chóng mặt hay ngất xỉu như vậy.

Buổi sáng trước khi đi bộ ra đây, cụ cảm thấy trong người rất khỏe, còn hẹn ông bạn già ở quán cà phê gần đó… nói chuyện chơi. Thấy cụ đã khỏe hơn, người xung quanh kêu xe ôm đưa cụ về nhà, không quên ân cần căn dặn người nhà chở cụ đến cơ sở y tế kiểm tra vết sưng đang tấy đỏ.

Sự việc trên cho thấy, người cao tuổi rất cần được chăm lo chu đáo ngay cả khi các cụ cảm thấy trong người rất khỏe. Theo đó, không nên để các cụ ra ngoài một mình mà cần đi với các “bạn già” hoặc có người trẻ đi kèm.

Đặc biệt, tại các không gian cộng đồng rộng lớn như công viên, quảng trường… nhiều người cao tuổi thường tản bộ, tập thể dục, hóng mát, thì ngành chức năng cần nghiên cứu lắp camera quan sát, nhân viên bảo vệ tại các điểm này cũng cần lưu tâm hơn những người lớn tuổi.

NAM ANH