Trà Vinh: Hơn 20.000 người tham dự Lễ hội Nghinh Ông

Cập nhật, 14:23, Thứ Tư, 07/06/2017 (GMT+7)

Trong 3 ngày, từ 4 đến 6-6 (nhằm mùng 10, 11, 12 tháng 5 âm lịch) ngư dân thị trấn Mỹ Long - Cầu Ngang (Trà Vinh) long trọng tổ chức lễ hội Nghinh Ông lần thứ 98, thu hút hơn 20.000 du khách các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM... đến tham dự.

Nghi thức truyền thống tại miếu bà
Nghi thức truyền thống tại miếu bà

Lễ hội Nghinh Ông Mỹ Long là một trong ba Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia của tỉnh được Bộ VH-TT&DL công nhận.

Đông đảo du khách thập phương đến dự lễ hội
Đông đảo du khách thập phương đến dự lễ hội

Lễ hội tổ chức phần lễ (6 phần chính gồm: Nghinh Nam Hải bằng ghe biển; Giỗ tiền chức; Chánh tế; Chánh tế Bà Chúa; Đi nghinh ngũ phương; Tống tàu ra khơi) cùng với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí; góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề.

Hiện nay, thị trấn biển Mỹ Long được Trung ương và tỉnh đầu tư hơn 60 tỷ đồng xây dựng tuyến kè đê biển kiên cố dài gần 4km nhằm ngăn triều cường, nước biển dâng bảo vệ làng nghề.

Theo K NGUYÊN (Nông Nghiệp)