Bình chọn Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2017

Cập nhật, 11:04, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

Cuộc thi do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức từ tháng 6 đến tháng 12/2017

Vòng sơ khảo diễn ra từ 1/6/2017 đến 31/10/2017; Vòng Chung khảo diễn ra từ 1/11/2017 đến 20/12/2017.

Mục đích của cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam có đạo đức tốt, có tinh thần hướng thiện, có khả năng diễn xuất trước ống kính; mở ra sân chơi sáng tạo, mới lạ cho nữ thanh niên, giới nhiếp ảnh, các stylist, nhà thiết kế thời trang, chuyên gia làm đẹp… và đông đảo bạn đọc. 

Theo BTC cho biết, điểm đặc biệt của "Miss Photo 2017" là cuộc thi dành cho các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 và chỉ cần có chiều cao 1m58, ngoại hình cân đối.

Mỗi thí sinh và ê kíp nhiếp ảnh sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo của mình qua các bộ ảnh độc đáo theo màu chủ đề của tháng. Mỗi bộ ảnh dự thi phải gồm các phong cách: Ảnh thời trang đường phố, áo dài/trang phục dân tộc, đầm dạ hội, bikini và ảnh selfie.

Sau vòng sơ khảo, top 30 thí sinh xuất sắc sẽ được lọt vào vòng chung khảo.

Bên cạnh các phần thi, tại vòng sơ khảo, mỗi tháng Ban tổ chức sẽ thực hiện 1 chương trình offline theo chủ đề nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh, những đơn vị đồng hành với chương trình và bạn đọc tham gia, chia sẻ, đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng sống.

Chủ đề các buổi offline gồm: " Khát vọng sống"- trò chuyện với người phụ nữ bị tạt axit hoặc bị chồng bạo hành, để họ chia sẻ về cách vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc sống; "Chuyện của người ở lại" - trò chuyện với 3 chị em hiến tạng mẹ là nạn nhân Tai nạn giao thông; Có sự tham gia của các Đại sứ chương trình Mottainai do Báo PNVN tổ chức; "Đẹp 360 độ"-tư vấn cách chụp ảnh đẹp, phong cách thời trang, tạo dáng trước ống kính…; "Menu Hồng"- tư vấn về ẩm thực, an toàn thực phẩm…; "Cân bằng cuộc sống"- vận dụng Yoga/Thiền để giảm stress, tìm sự cân bằng giữa nhịp sống bận rộn.

Ban giám khảo Miss Photo 2017 gồm những tên tuổi trong giới nghệ thuật, nhiếp ảnh: Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp (trưởng BGK), Nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, Siêu mẫu Hà Anh, Diễn viên-MC-Đại sứ Chương trình Mottainai Bình Minh, Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, Chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp Brendon Urlich.

Thí sinh đăng quang Miss Photo 2017 sẽ có cơ hội nhận được vương miện luân lưu và 500 triệu đồng tiền thưởng, trong đó 100 triệu đồng tiền mặt, 400 triệu tiền sản phẩm và học bổng. Á khôi 1 nhận giải thưởng với tổng trị giá 200 triệu đồng (trong đó 30 triệu đồng tiền mặt, 170 triệu tiền sản phẩm và học bổng). Á khôi 2 nhận giải thưởng với tổng trị giá 140 triệu đồng (trong đó 20 triệu đồng tiền mặt, 120 triệu tiền sản phẩm và học bổng).

Bên cạnh đó là các giải phụ với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng/giải (trong đó 5 triệu đồng tiền mặt/giải), gồm: "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất qua tin nhắn SMS", "Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất", "Người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp nhất", "Người đẹp nhân ái - Miss Mottainai", "Người đẹp có hình thể đẹp nhất".

BTC cũng trao giải thưởng cho 3 ê kíp nhiếp ảnh sáng tạo nhất, trị giá 10 triệu đồng/giải (trong đó 5 triệu đồng tiền mặt/giải).

Thông tin chi tiếtliên hệ số hotline của chương trình Miss Photo 2017: 0904.241194 (gặp Ms. Thoa).

Theo Gia đình Việt Nam Online