Hàm Giang triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”

15:01, 20/08/2026

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự (ANTT)” được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần phòng ngừa, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tại xã Hàm Giang, trên 89% dân số là đồng bào Khmer, chư tăng, phật tử và người dân đã chung tay lắp thêm camera an ninh, góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.

Đại đức Giang Sô Thanh- Trụ trì chùa Chrôi Tansa trao đổi cùng Công an xã Hàm Giang và Ban quản trị chùa về chung tay đóng góp thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Ảnh: SU CHỊA
Đại đức Giang Sô Thanh- Trụ trì chùa Chrôi Tansa trao đổi cùng Công an xã Hàm Giang và Ban quản trị chùa về chung tay đóng góp thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Ảnh: SU CHỊA

Xã Hàm Giang có 7,277 ngàn hộ dân, 30,9 ngàn nhân khẩu (hơn 89% đồng bào Khmer). Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc giữ gìn ANTT gặp khó khăn nhất định, cần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân, nhất là vai trò của các vị chư tăng và đồng bào Khmer, nhằm góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Trung tá Tăng Văn Cường- Trưởng Công an xã Hàm Giang cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Hàm Giang đã tham mưu xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT”. Đến nay, hệ thống được lắp đặt tại 28 vị trí, với 42 mắt camera, tổng kinh phí thực hiện 74,5 triệu đồng. Trong đó, UBND xã hỗ trợ 42 triệu đồng, còn lại do các vị chư tăng, người dân cùng chung tay hỗ trợ kinh phí.

Là người có uy tín tại địa phương, Đại đức Giang Sô Thanh- Sư cả chùa Chrôi Tansa còn là Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền pháp luật, cảm hóa đối tượng tái hòa nhập cộng đồng của chùa và là người tiên phong hỗ trợ 6 triệu đồng để lắp đặt camera an ninh. Đại đức Giang Sô Thanh cho biết: Số tiền đóng góp không lớn nhưng thể hiện trách nhiệm của nhà chùa đối với cộng đồng. Khi những cá nhân, gia đình phật tử cùng chung tay, nguồn lực sẽ được nhân lên, tạo thành sức mạnh chung để phòng ngừa vi phạm, tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, Đại đức Giang Sô Thanh luôn chú trọng tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành pháp luật trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội và những dịp người dân đến chùa. Đại đức thường xuyên nhắc nhở phật tử nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, không tham gia tệ nạn xã hội, giữ gìn đoàn kết trong phum, sóc. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an, được Công an xã đánh giá cao.

Ông Diệp Thành Tỏ, ở ấp Cà Hom, hỗ trợ 6 triệu đồng để lắp đặt camera an ninh. Ông Diệp Thành Tỏ cho rằng, ANTT gắn trực tiếp với cuộc sống của từng gia đình. Khi đường làng, khu dân cư được giám sát, người dân cảm thấy yên tâm hơn trong sinh hoạt, đi lại và bảo vệ tài sản. Quan trọng hơn, sự hiện diện của camera có tác dụng nhắc nhở, răn đe, giúp mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Ông Diệp Thành Tỏ, ấp Cà Hom, người hỗ trợ 6 triệu đồng lắp đặt camera an ninh trao đổi cùng Công an xã về hiệu quả mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Ảnh: SU CHỊA
Ông Diệp Thành Tỏ, ấp Cà Hom, người hỗ trợ 6 triệu đồng lắp đặt camera an ninh trao đổi cùng Công an xã về hiệu quả mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”. Ảnh: SU CHỊA

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống camera đã hỗ trợ Công an xã Hàm Giang xác minh, điều tra 5 vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội, qua đó khởi tố 7 bị can; xác minh 2 vụ tai nạn giao thông và xử lý 10 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT. Thông qua màn hình giám sát tại trụ sở, lực lượng công an có thể phát hiện những trường hợp vi phạm giao thông, kịp thời nhắc nhở, xử lý hoặc giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập, góp phần giữ ổn định ANTT trên địa bàn, được người dân đồng tình cao.

Trung tá Tăng Văn Cường- Trưởng Công an xã Hàm Giang cho biết thêm: Hệ thống camera trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp công an phối hợp thực hiện hiệu quả việc giữ gìn ANTT. Khi có vụ việc xảy ra, hình ảnh từ camera giúp lực lượng chức năng có thêm thông tin để xác minh, làm rõ, đồng thời tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Ông Kim Sa Mai, ấp Bảy Xào Chót cảm nhận rõ những chuyển biến sau khi hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động. Điều khiến ông và nhiều người dân phấn khởi là camera giúp phát hiện, xử lý vi phạm và có tác dụng phòng ngừa từ sớm.

Ông Kim Sa Mai cho biết: Trước đây tại một số khu vực xuất hiện thanh niên chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Từ khi có camera giám sát, tình trạng này giảm rõ rệt. Người dân biết tuyến đường đã được giám sát nên có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự công cộng, nhất là thanh thiếu niên sẽ cân nhắc hơn trước khi tụ tập, chạy xe gây mất an ninh trật tự hoặc thực hiện những hành vi vi phạm.

Từ hiệu quả của mô hình, người dân sẵn sàng đóng góp kinh phí, cung cấp thông tin, nhắc nhở con em, bảo vệ thiết bị và chấp hành pháp luật. Bà Ngô Thị Diệu Hường- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Giang nhận định: Sự tham gia đóng góp lắp đặt camera an ninh là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, chư tăng, ban quản trị chùa và người có uy tín trong đồng bào Khmer đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Tiếp tục duy trì mô hình, vận động Nhân dân cùng đóng góp, lắp thêm camera tại những tuyến đường, khu vực có nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

NGỌC XOÀN - SU CHỊA
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh