Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đặc xá (ĐX) và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được ĐX năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn ĐX năm 2026 dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tại điểm cầu Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng chủ trì hội nghị.
![]() |
| Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long. |
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch nước đã ký quyết định ĐX cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Trong thời gian chờ công bố quyết định ĐX, có 197 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Vì vậy, có 9.753 phạm nhân được ĐX vào ngày 1/6/2026.
Trình tự, thủ tục xét ĐX được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định của Luật ĐX, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn ĐX.
Trong số những người được ĐX về cư trú tại địa phương đã được cơ quan công an hướng dẫn làm thủ tục, đăng ký hộ khẩu, cấp CCCD; hơn 67% người được ĐX đã có việc làm. Bên cạnh, việc ĐX cho phạm nhân là người nước ngoài đã góp phần thực hiện công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác quan trọng và được quốc tế đánh giá cao.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Công tác ĐX là chủ trương lớn, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của chế độ ta với những người biết ăn năn hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm.
Đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự nói chung và ĐX nói riêng đảm bảo dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng quy định.
Trên cơ sở kết quả công tác ĐX những năm qua, cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về ĐX. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách nhân đạo, khoan hồng về ĐX kết hợp với đấu tranh, ngăn chặn luận điệu chống phá, đi ngược chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Nhấn mạnh đến vấn đề ĐX phải luôn gắn kết chặt chẽ với tái hòa nhập cộng đồng, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm; gia đình tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên, hỗ trợ người được ĐX.
Bộ Công an, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù nhằm tạo điều kiện để các trường hợp này tiếp cận nguồn vốn sản xuất, kinh doanh.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH


