Đại hội XIV của Đảng kết thúc tốt đẹp với sự thống nhất cao về nội dung văn kiện, mở ra một giai đoạn phát triển mới với định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Đại hội đã tạo động lực, niềm tin, kỳ vọng lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Séc và Hungary.
Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Bên cạnh việc khẳng định chủ trương, chính sách, Đại hội XIV của Đảng cũng cụ thể hóa các định hướng, giải pháp để biến khoa học - công nghệ trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.
Một trong những giải pháp trọng tâm là phát huy tối đa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các cá nhân ưu tú được đào tạo bài bản, làm việc trong môi trường khoa học - công nghệ tiên tiến, có khả năng kết nối mạng lưới quốc tế và chuyển giao tri thức hiện đại về Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là cần triển khai các chính sách có tính đột phá, phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao này.
![]() |
| TS. Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary. |
TS. Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary cho rằng, Đại hội XIV của Đảng khẳng định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững là một quyết sách đúng đắn và mang tính chiến lược lâu dài. Việc thu hút, khai thác hiệu quả sức mạnh, trí tuệ của người Việt ở nước ngoài sẽ góp phần tạo ra những bước đột phá cho sự phát triển của đất nước.
TS. Phan Bích Thiện chia sẻ: "Để thu hút hiệu quả nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài, theo tôi, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo hướng thông thoáng, minh bạch, trọng dụng nhân tài và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh chính sách đãi ngộ, điều quan trọng là tạo môi trường làm việc thuận lợi, tôn trọng chuyên môn, khuyến khích sáng tạo và cho phép trí thức kiều bào tham gia đóng góp dưới nhiều hình thức linh hoạt, đồng thời phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo của người Việt tại các quốc gia và trên toàn thế giới".
Theo dõi xuyên suốt từ phiên khai mạc tới bế mạc Đại hội XIV của Đảng, TS. Nguyễn Duy Nhiên - kiều bào tri thức đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc bày tỏ niềm tin vào tương lai của đất nước, ông kỳ vọng các chính sách sẽ được cụ thể hóa rõ ràng, minh bạch hơn để kiều bào có thể yên tâm, sẵn sàng hợp tác, cống hiến lâu dài cho quê hương.
![]() |
| TS. Nguyễn Duy Nhiên, kiều bào trí thức Việt Nam tại Cộng hòa Séc. |
"Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và thể chế để kiều bào có điều kiện hướng về quê hương đất nước. Sau đó, cần xây dựng các chương trình để tiếp tục kết nối kiều bào và đội ngũ trí thức theo từng chuyên ngành cụ thể, từ đó tạo thành các mạng lưới thông tin và hệ thống, tạo điều kiện để kiều bào tri thức có thể đóng góp cho quê hương đất nước", TS. Nguyễn Duy Nhiên bày tỏ.
Các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được Đại hội XIV của Đảng xác định, trong đó có việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã tạo ra niềm tin và kỳ vọng mạnh mẽ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Quyết tâm chính trị ấy đã thổi bùng lên niềm tin và khát vọng không chỉ với mỗi người dân mà còn đối với cả đồng bào ở xa Tổ quốc. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, định hướng của Đại hội XIV của Đảng đề ra không chỉ là điểm tựa tinh thần vững chãi, mà còn là xung lực mới, kết nối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới.
Theo vov.vn




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin