Dự báo bão Kalmaegi là cơn bão mạnh trên Biển Đông (có thể mạnh trên cấp 12). Khoảng ngày 7/11, bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa.
![]() |
| Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi sáng 2/11 - Ảnh: HKO |
Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lúc 7h sáng nay, tâm bão Kalmaegi đang ở cách miền trung Philippines khoảng 1.000km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (23m/s), giật cấp 11.
Vào Biển Đông bão Kalmaegi đạt cường độ cực đại cấp 12
JMA dự báo trong những ngày tới, bão đi chủ yếu theo hướng tây, hướng về phía miền trung Philippines, cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 12 (35m/s) trước khi quét qua Philippines.
Khoảng sáng đến trưa ngày 5/11, bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão đi theo hướng tây tây bắc và cường độ bão có thể mạnh thêm lên cấp 13 (40m/s).
Đài Hong Kong (HKO) cũng có chung nhận định về đường đi của bão. Tuy nhiên, HKO cho rằng sau khi vào Biển Đông bão Kalmaegi đạt cường độ cực đại cấp 12 (130km/h).
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết số liệu dự báo đến ngày 1/11 cho thấy khoảng ngày 5/11 (thứ Tư) bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay.
Dự báo bão Kalmaegi là cơn bão mạnh trên Biển Đông, có thể mạnh trên cấp 12 và mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa. Khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển (đổ bộ) vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6 đến 9/11.
Cơ quan khí tượng lưu ý hiện tại bão còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines. Do đó, các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.
Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to
![]() |
| Ảnh vệ tinh bão Kalmaegi sáng 2-11 - Ảnh: NCHMF |
Trước mắt, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ở khu vực ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa, kết hợp với không khí lạnh và gió đông trên cao nên từ sáng nay đến sáng sớm ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.
Tổng lượng mưa ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm.
Ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Ngày hôm nay (2-11), ở phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Phía tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Ngày và đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng ở vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh nói trên.
Nhiều vùng biển mưa dông, gió mạnhCũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, rãnh thấp nối với vùng áp thấp nên hôm nay ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6, từ trưa và chiều có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, từ trưa và chiều mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Cảnh báo ngày và đêm 3/11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. |
Theo tuoitre.vn




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin