Gia tăng việc khám điều trị bệnh sau Tết

05:42, 11/02/2025

(VLO) Do kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài nên hết Tết, lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng tăng. Phần lớn là các trường hợp mắc bệnh mãn tính, bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa.

Số người đến khám tại khu khám ngoại trú BVĐK tỉnh Vĩnh Long tăng sau Tết.
Số người đến khám tại khu khám ngoại trú BVĐK tỉnh Vĩnh Long tăng sau Tết.

Nhiều người khám bệnh sau Tết

Theo các bác sĩ, sau Tết số lượng bệnh nhân tới khám, nhập viện thường có xu hướng tăng cao hơn bình thường. Việc nạp vào cơ thể những thực phẩm chứa nhiều chất đạm béo, nhiều đường, ít chất xơ, uống nhiều rượu, bia, nước ngọt có ga… là nguyên nhân khiến một số bệnh gia tăng sau Tết, nhất là các bệnh liên quan đến tiêu hóa.

Tại khu khám ngoại trú BVĐK tỉnh Vĩnh Long, hiện trung bình mỗi ngày khám từ 1.050-1.100 bệnh nhân, trong đó phần lớn là tái khám định kỳ các bệnh mãn tính như là tim mạch, đái tháo đường, cơ xương khớp, cơn gout cấp, hô hấp,…

Theo các bác sĩ Khoa Khám bệnh, sau kỳ nghỉ Tết thì một số bệnh phát sinh liên quan đến đường tiêu hóa cũng gia tăng. Không ít trường hợp bị viêm dạ dày, tiêu chảy, viêm đại tràng.

Nguyên nhân chủ yếu là do người dân ngại đi bệnh viện trong dịp Tết hoặc sử dụng thuốc điều trị không đều, uống rượu, bia nhiều trong dịp Tết và ăn uống không điều độ, khoa học; việc ngủ nghỉ thiếu điều độ trong dịp Tết cũng là nguyên nhân khiến các bệnh về dạ dày, tiêu hóa tăng.

Chú N.V.M. (xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) bị rối loạn tiêu hóa, ngủ không ngon giấc, sức khỏe kém. Bác sĩ khám chỉ định cho chú siêu âm, kiểm tra dịch ổ bụng và xét nghiệm chức năng gan bởi qua khai thác bệnh sử, chú có tiền sử viêm gan do rượu, ói ra máu, còn nhiều biến chứng kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe.

Cùng với đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa,… viêm tụy cấp được xếp vào nhóm những bệnh lý thường gặp nhất mỗi dịp nghỉ lễ, Tết. Các ca bệnh nhập viện do viêm tụy cấp lại tăng lên sau những bữa tiệc tất niên, tân niên với rượu bia và những món ăn thịnh soạn, nhiều dầu mỡ…

Anh L.V.T. (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) kêu đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều được đưa vào BVĐK tỉnh Vĩnh Long cấp cứu với chẩn đoán viêm tụy cấp do sử dụng rượu, bia. “Trước và trong Tết tiệc tùng nhiều, lại quên uống thuốc huyết áp, đau bụng cứ nghĩ do tiêu hóa hay dạ dày hành, đến khi đau quá muốn xỉu mới đi bệnh viện và bác sĩ cho nhập viện điều trị luôn”- anh T. nói.

Theo BS.CK2 Lê Thanh Đức- Trưởng Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Vĩnh Long, viêm tụy cấp là tình trạng viêm và tự hủy mô tụy cấp tính. Mặc dù không phải tất cả trường hợp bệnh đều nguy hiểm đến tính mạng. Song, người bệnh không nên lơ là, nhất là trong thời điểm dịp Tết thường có tiệc tùng liên miên.

Bảo vệ sức khỏe sau Tết

“Khi mắc viêm tụy cấp, người bệnh thường có dấu hiệu đau bụng trên hoặc lan ra sau lưng, sốt, mạch nhanh, buồn nôn, nôn, chướng bụng, chán ăn... Những biểu hiện này dễ gặp trong những bệnh lý khác (như bệnh dạ dày) khiến người dân chủ quan, không thăm khám kịp thời, có thể để lại hậu quả khôn lường”- BS Thanh Đức cho biết.

Để phòng ngừa viêm tụy cấp, BS Lê Thanh Đức khuyến cáo mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, có chế độ ăn uống khoa học ít dầu mỡ và chất béo.

Người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về chức năng tuyến tụy. Đối với những người bệnh mắc mỡ máu, đái tháo đường, sỏi mật… nên thăm khám định kỳ để quản lý tốt các bệnh nền, tránh các biến chứng gây viêm tụy cấp.

Theo Giám đốc chuyên môn BVĐK Triều An- Loan Trâm Nguyễn Trung Tín, những ngày nghỉ Tết là thời điểm mà lịch sinh hoạt bị đảo lộn ảnh hưởng không nhỏ đến đường máu, lipid máu, đặc biệt là làm tăng đường huyết sau ăn, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

“Hầu hết bệnh nhân tiểu đường 50-70% có biến chứng tim mạch, nên nếu không có chế độ ăn uống, điều trị thích hợp sẽ không kiểm soát được đường huyết dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, dù có tiền sử tiểu đường hay không, người dân vẫn nên đi thăm khám định kỳ, đặc biệt là vào thời điểm sau Tết để được bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe và có phác đồ theo dõi hoặc điều trị phù hợp”- TS.BS Trung Tín khuyến cáo.

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những gia đình có người già, trẻ nhỏ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày, uống đủ nước, giữ gìn vệ sinh cá nhân; hạn chế sử dụng rượu, bia.

Đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp cần đi khám lại theo lịch hẹn để các bác sĩ kiểm tra, phát hiện các thay đổi bất thường, kịp thời điều chỉnh đơn thuốc cũng như tư vấn chế độ dinh dưỡng, luyện tập giúp giữ gìn sức khỏe và phòng tránh các biến chứng.

Không chủ quan với bệnh cúm

Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thời tiết hiện tại thuận lợi cho tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan. Khuyến cáo người dân tuân thủ biện pháp phòng bệnh hô hấp, trong đó có cúm như vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh răng miệng và tránh tiếp xúc nơi đông người.

Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Ngoài ra, tiêm ngừa vaccine cúm hàng năm là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh. Đặc biệt, là ở nhóm có bệnh mạn tính, người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh