Thêm không gian mới cho chợ hoa xuân 

05:51, 17/01/2025
BTC chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã điều chỉnh vị trí hơn 60 lô hoa kiểng từ vỉa hè đường Phạm Hùng (khu vực Công viên Phường 9) về đường Lê Lai (Phường 1).
BTC chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã điều chỉnh vị trí hơn 60 lô hoa kiểng từ vỉa hè đường Phạm Hùng (khu vực Công viên Phường 9) về đường Lê Lai (Phường 1).

Chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trở thành điểm hẹn độc đáo của TP Vĩnh Long. Như mọi năm, các mặt hàng dưa hấu, trái cây, hoa tươi chưng, đồ mỹ nghệ tập trung trên các tuyến đường Phường 1, như: Hoàng Thái Hiếu, Đoàn Thị Điểm, 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Hưng Đạo Vương… Song, điểm khác biệt năm nay các loại hoa chậu, cây kiểng, mai vàng, tứ quý, thư pháp, sinh vật cảnh, các gian hàng bình ổn thị trường sẽ được bố trí trên các tuyến đường Khu hành chính tỉnh (Phường 9).


Những ngày giữa tháng Chạp, những chuyến xe chở đầy hoa kiểng từ khắp nơi đã tấp nập về các khu vực bố trí chợ hoa xuân. Theo ông Trần Đại Phát- Phó trưởng Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long: “Chợ hoa xuân năm nay bố trí hơn 800 lô. Hiện đã có tiểu thương đem cây kiểng, hàng mỹ nghệ, một số hoa chậu ra lô sớm, còn mặt hàng hoa tươi, trái cây chưng… thường ra chợ từ ngày 20 âl trở đi. So với kế hoạch ban đầu, BTC đã điều chỉnh vị trí, hỗ trợ tiểu thương di dời hơn 60 lô hoa kiểng từ vỉa hè đường Phạm Hùng (khu vực công viên Phường 9) về đường Lê Lai (Phường 1) để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, vệ sinh môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du Xuân đón Tết”.


Cảnh sắc tươi mới của các loại hoa kiểng đã tràn ngập những góc phố. Giữa cơn mưa bất chợt, chị Nguyễn Thị Hưng (xã An Phước, huyện Mang Thít) vội kéo bạt che những chậu hoa giấy trên đường Võ Văn Kiệt (Phường 9, TP Vĩnh Long), vừa chia sẻ: “Ra chợ từ ngày 13 âl, tới nay tôi chỉ bán được một ít, sức mua chưa bằng năm rồi”. Với những mẫu hoa giấy có màu sắc, kiểu dáng độc đáo như: Ấn Độ, tím Pháp, cẩm thạch… chiều cao khoảng 1m, giá bán từ 500.000đ đến 1,5 triệu đồng/cây. 

Theo các tiểu thương ở chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này sức mua chưa sôi động.
Theo các tiểu thương ở chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này sức mua chưa sôi động.


Năm nay, một số địa điểm bán hoa chậu, mai vàng, kiểng… được sắp xếp tại các tuyến đường trong Khu hành chính tỉnh (Phường 9), có không gian rộng rãi, đường xe đi lại thông thoáng. Cô Đặng Thị Liên (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm trước cô bán 200 chậu tắc cổ dáng cây lớn, năm nay ra chợ 300 chậu tắc chùm với dáng cây nhỏ, giá từ 700.000đ đến hơn 1 triệu đồng/cây”. Lo vì “chỗ mới chưa quen”, nhưng cô Liên phần nào yên tâm vì “điện đã được kéo về từng lô để tiểu thương sử dụng, có thêm xe nước từ thiện chạy ngày 2 lần để hỗ trợ bà con tưới cây”.


Gần đó, anh Nguyễn Văn Thanh (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chuyên bán mai, cho hay: “Vài năm nay, người ta chuộng mai mini vì cây nhỏ, dễ trưng bày, có nhiều tầng bông, cánh dày. Tôi ra chợ từ ngày 15 âl với vài chục chậu mai nhỏ, đã có khách tới mua. Mai năm nay ra chợ đúng lúc, nụ “cứng ngắt”, chắc chắn nở đúng dịp Tết. Giá bán từ 150.000-700.000 đ/cây, phù hợp túi tiền. Hy vọng những ngày tới sức mua khởi sắc để nhà vườn vui ăn Tết”.


Cạnh bên, lô hàng kiểng trái của chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (phường Trường An, TP Vĩnh Long) thu hút sự chú ý của khách qua lại với những chùm nho lủng lẳng thích mắt. Lần đầu tham gia chợ hoa, chị Vân đon đả giới thiệu: “Đây là kiểng trái, chưng Tết xong là có thể hái ăn”. Năm nay chị Vân trồng 100 chậu nho, phần lớn đã “cháy hàng” qua kênh online, chỉ còn hơn 20 chậu và 2 cặp mận kiểng ra chợ. Giá nho cao nhất khoảng 3 triệu đồng/cặp; loại trung bình, khoảng 4-5 chùm nho/cây, giá 2 triệu đồng/cặp; còn nho tơ 1 triệu đồng/cặp. “Hy vọng những sản phẩm độc đáo như kiểng trái sẽ mang lại sự mới lạ cho chợ hoa xuân năm nay”- chị Vân nói.


Đến bờ kè công viên Phường 9, nơi trưng bày các chậu cúc pha lê cỡ lớn, cúc mâm xôi, mào gà rực rỡ… chị Phùng Thị Cẩm Loan (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) vừa mang ra hơn 40 chậu cúc mâm xôi loại 1 với giá khoảng 350.000-400.000 đ/cặp.

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa, chị Loan chia sẻ: “Năm nay thời tiết thất thường, chi phí chăm sóc khá cao. Tuy nhiên, tôi vẫn trồng hơn 3.000 giỏ hoa các loại như cúc mâm xôi, cúc kim cương, mào gà, thọ mai, thọ Pháp, cẩm nhung… tăng hơn 1.000 giỏ so với mọi năm”. Sức mua hiện tại chưa cao, nhưng với “giá hoa năm nay không khác nhiều so với năm trước”, chị Loan hy vọng từ 20 tháng Chạp trở đi chợ sẽ càng mua bán đông vui. 

Người bán kỳ vọng mùa chợ hoa rộn ràng vào những ngày cận Tết.
Người bán kỳ vọng mùa chợ hoa rộn ràng vào những ngày cận Tết.

Chỉ hơn 10 ngày nữa là đến Tết, không khí đón xuân tràn ngập phố phường. Bà con tiểu thương, người bán hoa kiểng kỳ vọng chợ hoa xuân sẽ nhộn nhịp, mua may bán đắt, không khí mua sắm sẽ sôi động hơn khi người dân bắt đầu trang hoàng nhà cửa, người người nhà nhà đón xuân trọn vẹn.

Chở Tết về nhà với cặp cúc Hàn Quốc màu tím, chị Phan Thị Hạnh (Phường 1, TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Năm nay cúc nhiều màu sắc đẹp mắt. Chợ hoa thông thoáng, người bán vui vẻ, tôi tranh thủ mua sớm để chọn hoa đẹp, tránh cảnh chen lấn ngày cuối”.

Bài, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh